leftcenterrightdel
 Đối tượng Đỗ Văn Tâm.

Qua công tác nghiệp vụ, vào ngày 7/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hoà bắt giữ Đỗ Văn Tâm tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh (Khánh Hoà).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 30/10/2009, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Tâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, năm 2008, qua mối quan hệ quen biết, Tâm hợp đồng thuê 2 xe ô tô của 2 người ở TP Hồ Chí Minh. Sau đó, Tâm sử dụng giấy tờ giả đem 2 xe ô tô trên thế chấp cho người khác trên địa bàn huyện Tân Biên (Tây Ninh) lấy 22 nghìn USD và 400 triệu đồng. Số tiền này, Tâm tiêu xài cá nhân. Sau đó, Công an xác định Tâm đã bỏ trốn, nên ra quyết định truy nã đặt biệt đối với đối tượng. Tâm đã bỏ trốn đến khu phố Phan Bội Châu, thị trấn Diên Khánh sinh sống cho đến thời điểm bị bắt.

Thiên Bình