Chiều 30/7, thông tin với báo chí, ông Lò Văn Pọm, Chủ tịch UBND xã Quài Nưa (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân là cụ Hà Thị M. (SN1930, trú tại bản Minh Thắng, xã Quài Nưa) tử vong trước cửa bếp tại gia đình với một vết cứa ở trên cổ.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ án mạng (ảnh: người dân cung cấp). 
Theo đó, vụ việc được phát hiện vào khoảng 10 giờ sáng nay (30/7), anh Phạm Văn Hợp (SN 1991, cháu của cụ M.) đi chợ về thì phát hiện một nam thanh niên lạ mặt từ trong nhà cụ M. chạy ra ngoài, lên xe máy phóng đi. Thấy có điều bất thường, anh Hợp liền đi vào nhà cụ M. thì phát hiện cụ M. nằm bất động trước cửa bếp với một vết cứa ở trên cổ. Gia đình, con cháu đã gọi nhân viên Trạm Y tế xã Quài Nưa đến cấp cứu cho cụ M. nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Cũng theo thông tin từ Chủ tịch UBND Quài Nưa, cụ H.T.M là mẹ liệt sĩ, đang ở một mình cạnh nhà con trai. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã Quài Nưa đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Quài Nưa, Công an huyện Tuần Giáo tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hung thủ gây án. Thông tin về vụ trọng án cũng nhanh chóng được báo lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên để tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là Lò Văn A. (SN 2001, trú tại bản Ten, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo). Tại địa phương, Lò Văn A. là đối tượng nghiện ma túy.

Vụ trọng án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

N.Minh