Ngày 30/10, ông Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An cho biết, Công an xã đã có mặt tại hiện trường, xác minh vụ việc gây rối của một nhóm thanh niên có hành vi cầm hung khí đập phá tài sản và đe dọa tính mạng người.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 29/10, nhóm 7 thanh niên từ 20-23 tuổi chạy xe máy đậu trước cổng quán cà phê Hoa Cúc tọa lạc ấp Thạnh Lập, xã Thanh Phú, huyện Thạnh Hóa.

leftcenterrightdel
 Nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào quán cà phê gây rối.

Tại đây, một số đối tượng rút dao tự chế giấu dưới yên xe máy xông vào bên trong tìm kiếm thanh niên có mâu thuẫn với nhóm này. Thấy đông người, thanh niên ngồi bên trong cầm đoạn cây để tự vệ.

Nhóm đối tượng chạy vào vừa thách thức, vừa chửi vừa cầm ghế nhựa, gạch đá ném về phía thanh niên đang đứng cùng chị phụ nữ. Hai thanh niên được cho là côn đồ nhất cầm dao lao vào đòi ăn thua đủ, đồng thời muốn lấy mạng kẻ tình địch.

Không thực hiện được, đối tượng đập phá bàn ghế, ném vật cứng vào cửa kính quán làm hư hỏng rất nhiều tài sản.

Đập phá thời gian khá dài, nhóm này lên xe máy chạy đi.

Theo chủ quán, đây là nhóm thanh niên sống tại địa phương nhiều lần đến đây uống cà phê, còn việc mâu thuẫn thế nào thì chưa biết./.

Hương Trà