leftcenterrightdel
Chỉ vì món nợ hơn 3 triệu đồng, dì ruột tưới xăng đốt cháu. 

Tối 23/2, Công an phường 10, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tạm giữ người phụ nữ tên P. do có hành vi dùng xăng đốt người khác.

Theo đó, khoảng 17h cùng ngày, bà P. cầm theo can xăng đến nhà chị ruột của mình ở đường Lưu Chí Hiếu rồi bất ngờ đổ xăng lên người cháu ruột của mình là Nguyễn Tấn V. (6 tuổi).

Phát hiện vụ việc, người thân cháu V. la lên kêu cứu, đồng thời dập tắt lửa trên người nạn nhân. Sau đó, cháu V. được đưa đến Bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu cấp cứu. Một lãnh đạo Bệnh viện Lê Lợi cho biết, cháu V. bị bỏng 50% cơ thể.

leftcenterrightdel
Cháu V. đang được cấp cứu tại bệnh viện. 

Bà P. sau đó bị tổ dân phố phường 10 tuần tra, phát hiện và bắt giữ đưa lên Công an phường 10.

Theo thông tin ban đầu, ba cháu V. có nợ bà P. hơn 3 triệu đồng nhưng chưa có tiền trả. Bà P. nhiều lần đòi không được nên ngày 23/2 đã mang theo xăng rồi đổ lên người cháu V. đốt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Nguyễn Đại