leftcenterrightdel
 Cán bộ chiến sĩ Công an bắt giữ đối tượng Lê Hữu Thiện trốn truy nã 33 năm bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 13/1/1990, Lê Hữu Thiện bị bắt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị tuyên phạt 12 năm tù. Ngày 29/5/1991 trong khi đang chấp hành án tại Trại giam số 5, Bộ Công an, Lê Hữu Thiện đã bỏ trốn, sau đó Cục C14 Bộ Công an phát lệnh truy nã. Sau khi bỏ trốn, Lê Hữu Thiện đã thay tên, đổi họ trốn sang Campuchia.

Sau khi phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và chính quyền, Công an địa phương nơi đối tượng cư trú để xác minh thông tin về đối tượng truy nã. Ngày 17/4/2024 Cục 10 chỉ đạo Trại giam số 5 lập chuyên án truy xét, mang bí số 1952T, giao cho Thượng tá Trần Bá Toan, Giám thị Trại giam số 5 trực tiếp chỉ đạo ban chuyên án.

Ngày 8/8/2024 tổ truy nã đã phát hiện đối tượng Lê Hữu Thiện đang lẩn trốn tại khu vực thôn Phúc Thành, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tổ truy nã đã báo cáo đồng chí Trưởng ban chuyên án để tăng cường lực lượng truy bắt đồng thời phối hợp với Công an xã Hóa Trung đã bao vây và bắt được Lê Hữu Thiện tại khu vực rừng Keo thôn Phúc Thành, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Quá trình khai thác Lê Hữu Thiện khai: Vào buổi chiều ngày 29/5/1991 trong lúc đang lao động Lê Hữu Thiện đã lợi dụng sơ hở của cán bộ quản lý trốn trại, sau khi trốn khỏi Trại giam số 5 Lê Hữu Thiện đi đến Châu Đốc, An giang và vượt biên sang Campuchia làm ăn sinh sống (hơn 33 năm), đến ngày 5/8/2024 đã về Việt nam và đi lên xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên để tìm nhà con gái của Lê Hữu Thiện thì bị Công an Trại giam số 5 bắt giữ.

Thái Thanh