Ngày 28/2/2024, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã quyết định thưởng nóng cho Cảnh sát hình sự tỉnh Long An 10 triệu đồng, Công an huyện Bến Lức 5 triệu đồng có thành tích điều tra khám phá nhanh vụ trọng án “Giết người”.

leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Cùng ngày, Công an huyện Bến Lức giao Lưu Phi Khải (tự Trường, 34 tuổi, ngụ xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, trực tiếp dùng dao đâm chết nạn nhân) cùng 3 đối tượng có liên quan: Trần Văn Bằng (32 tuổi, ngụ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Tấn Phát (31 tuổi, ngụ xã Tân Bửu, huyện Bến Lức), Trịnh Hoài Phong (31 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 23h, ngày 25/2, anh Phan Cao Duy (42 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) ngồi chơi trên lề đường gần nhà trong con hẻm khu phố 8, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND huyện Bến Lức thưởng nóng cho Cảnh sát hình sự tỉnh Long An và Công an huyện Bến Lức có thành tích điều tra khám phá nhanh vụ trọng án “Giết người”.

Thời điểm này, gần đó xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau. Dù không liên quan, nhưng 4 đối tượng, trong đó có nghi phạm Khải truy đuổi theo cầm con dao đâm trúng vào ngực anh Duy gây thương tích nặng, dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng lên xe chạy về hướng xã Thanh Phú, huyện Bến Lức ném tang vật xuống con kênh gần lộ rồi trốn thoát.

Tập trung điều tra truy xét, hai ngày sau, Cảnh sát hình sự tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Bến Lức bắt khẩn cấp đối tượng Khải và các đối tượng có liên quan là Bằng, Phát, Phong.

Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm và thu hồi con dao gây án dưới con kênh xã Thanh Phú./.

PV