Tối 22/1, một lãnh đạo VKSND huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 4 em học sinh tử vong thương tâm. Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử Kiểm sát viên xuống hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

leftcenterrightdel
 Hiện trường xảy ra vụ đuối nước khiến 4 nữ sinh thiệt mạng. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h chiều cùng ngày, một nhóm học sinh (từ lớp 7 đến lớp 9) Trường TH-THCS Hoàng Hoa Thám (xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) rủ nhau ra đập nước trên địa bàn thôn 7 (xã Ea Hiao) để tắm.

Sau khi đến đập nước, có 4 nữ sinh đã xuống hồ tắm, hai nữ sinh khác đứng trên bờ. Do mực nước dưới đập sâu nên cả 4 nữ sinh xuống tắm đã bị đuối nước, tử vong thương tâm. Sự việc xảy ra với các nạn nhân khiến mọi người không khỏi bàng hoàng, thương xót.

Lãnh đạo UBND xã Ea Hiao cho hay, trong 4 nữ sinh gặp nạn, có hai nữ sinh là chị em ruột.

Hiện chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang hỗ trợ các gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân./.

Nguyễn Chính