Ngày 10/2, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao đối tượng trốn truy nã Nguyễn Nam (19 tuổi, trú tại xã Ea Hu, huyện Cư Kuin) cho Công an quận Gò Vấp, TP HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Nam bị bắt giữ khi trốn về quê ăn Tết.

Theo thông tin ban đầu, trước đó Nam đến TP HCM làm công nhân. Vì cần tiền tiêu xài nên Nam đã cầm cố chứng minh nhân dân của mình được 600.000 đồng. Đến tháng 7/2020, do cần tiền chuộc lại chứng minh nhân dân nên Nam đã trộm cắp một chiếc xe máy của một người dân ở quận Gò Vấp.

Sau đó, khi chưa kịp tiêu thụ tang vật thì Nam đã bị Công an bắt giữ. Quá trình điều tra, Nam được cho bảo lãnh tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Thế nhưng, sau đó đối tượng đã bỏ trốn.

Ngày 24/1, Nam bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp ra Quyết định truy nã. Đến ngày 8/2, khi Nam về lại nhà ở xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk để ăn Tết cùng gia đình thì bị Công an huyện Cư Kuin phát hiện, bắt giữ./.

Nguyễn Chính