Ngày 22/12/2020, Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Lương Văn Vy (SN 1967) và Nguyễn Thị Yến (SN 1970), cùng trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã biên giới Thuận Hạnh, huyện Đắk Song.

Hai đối tượng này là vợ chồng và đều bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy vào năm 2000.

leftcenterrightdel
 Hai vợ chồng Nguyễn Thị Yến và Lương Văn Vy

Vào năm 2000, Vy và Yến đã cùng với các đối tượng khác thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, các đối tượng đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt, xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng 2 vợ chồng Vy và Yến đã bỏ trốn đến nhiều địa bàn.

Đến ngày 22/12/2020, Vy và Yến đã bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

 

Minh Quỳnh