Chiều ngày 30/10, VKSND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa mới phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện cùng cấp đã dẫn giải 1 nhóm đối tượng trộm cắp để thực nghiệm lại hiện trường vụ đột nhập vào trụ sở UBND xã Tam Giang (huyện Krông Năng) đục phá két sắt, trộm cắp khoảng 400 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an. 

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 12/2018, khi đến trụ sở xã làm việc, một cán bộ văn phòng UBND xã Tam Giang phát hiện cửa chính bị cậy phá, bên trong phòng làm việc của kế toán két sắt bị phá tung. Sau đó, kế toán xã Tam Giang cho biết, bên trong két sắt bị mất khoảng 400 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an huyện Krông Năng xác định 9 đối tượng, trong đó có 1 cán bộ xã Tam Giang được xác định là người "chỉ điểm" cho nhóm trộm thực hiện hành vi phạm tội.

leftcenterrightdel
Cơ quan chức năng dẫn nhóm trộm cắp đi thực nghiệm hiện trường.

Theo đó, các đối tượng gồm: Trần Anh Võ (SN 1983, nguyên là cán bộ hộ tịch xã Tam Giang); Hoàng Thập Nhất (SN 1998), Đinh Lê Duẩn (SN 2001), Trần Đức Kế (SN 1996), Nguyễn Hữu Hóa (SN 1992), Trần Đình Thiện Phước (SN 1995), Dương Phương Nam (SN 1998), Nguyễn Kim Thuần (SN 1998, cùng trú tại huyện Krông Năng) và H’ Út MLô (SN 2001, trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

leftcenterrightdel
Nhóm đối tượng thực nghiệm lại hiện trường phá két sắt của UBND xã để lấy trộm khoảng 400 triệu đồng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, được Trần Anh Võ là cán bộ của UBND xã Tam Giang, biết rõ thời điểm thủ quỹ đi rút tiền từ kho bạc về để cất trong két bạc chi trả tiền lương. Do đó, Võ cùng với Nhất lập kế hoạch đột nhập trụ sở UBND xã Tam Giang để trộm tiền. Sau đó, Nhất rủ thêm 7 đối tượng nói trên khác cùng tham gia.

Để thực hiện phi vụ trộm cắp nói trên, cả nhóm đã dùng kìm cộng lực, búa đinh, đục kim loại để phá khóa các cửa ngoài, cửa trong đột nhập vào phòng kế toán của UBND xã Tam Giang đục phá két sắt lấy đi khoảng 400 triệu đồng sau đó chia nhau tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Chính Cương