Theo đó, vào lúc 3h sáng ngày 22/12 Công an TP Thanh Hóa đã bắt quả tang 6 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy đá tại phòng 1208 chung cư H1, phường Phú Sơn gồm: Hoàng Đạt, SN 1989, ở phường Ba Đình; Lê Quốc Tuấn Anh, SN 1989, ở phường Đông Vệ; Vũ Thượng Hải, SN 1993, ở phường Lam Sơn; Lê Thị Thư, SN 2000, ở xã Nguyệt Ấn; Nguyễn Kim Anh, SN 1997 ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc và Đỗ Hoài Anh, SN 2002 ở xã Minh Khôi, huyện Nông Cống.

leftcenterrightdel
Các đối tượng và tang vật thu được. (Ảnh: CATH) 

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 4 viên thuốc lắc và nhiều tang vật khác liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy.

Tiếp đó, lúc 5h sáng ngày 22/12, Công an TP Thanh Hóa đã bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy đá và ma túy tổng hợp dưới dạng bóng cười tại phòng 806 khách sạn Đ.V..

4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Vũ Hồng Vượng, SN 1998 ở phường Hàm Rồng; Lê Ngọc Trâm, SN 2000 ở phường Phú Sơn; Nguyễn Thanh Tùng, SN 1991 ở xã Đông Vinh; Phan Văn Việt, SN 1991, ở phường Hương Sơn, TP Huế.

Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy đá và 1 bình bóng khí N02 (bóng cười).

Cũng tại khách sạn này vào lúc 6h sáng Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy tại phòng 908 gồm: Trương Quang Thắng, SN 1997; Trịnh Đức Nam, SN 1996  đều ở thị trấn Hậu Lộc; Trần Huyền Thương, SN 2001 ở xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy và Đặng Lan Hương, SN 1998 ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên khai nhận đều nghiện ma túy đá và bóng cười nên đã góp tiền rủ nhau đi mua ma túy và thuê khách sạn, nhà chung cư để tổ chức sử dụng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

Xuân Hưng