leftcenterrightdel
 Bên trong trại bò tại xã Nga Sơn.

Trong Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Nguyễn Văn Tùng - chủ trại bò bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng vì thực hiện hành vi chuyển đất trồng lúa sang mục đích khác mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo đó, ông Tùng nhận chuyển nhượng 9.600m² đất trồng lúa của các hộ gia đình xung quanh để xây tường bao cao 1,8m, dựng khung cột bê tông – sắt, lợp mái tôn diện tích 4.450m², phủ nilon khoảng 5.000m².

Ngoài xử phạt, UBND xã Nga Sơn còn yêu cầu ông Tùng khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày 17/9.

Trước đó, như Báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh, thời gian qua,  người dân thôn Thắng Thịnh, xã Nga Sơn rất bức xúc trước sự tồn tại của một trại nuôi bò “sát vách” khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của họ. Bà con cho biết, trại bò đã có từ lâu, quy mô ngày càng lớn. Vì người nuôi bò cũng sinh sống trong thôn, quen biết nhau từ lâu nên mọi người cả nể, không muốn phản đối mạnh. 

Ngay sau khi Báo Bảo vệ pháp luật phán ánh về sự tồn tại của một trại bò hàng trăm con nằm sát khu dân cư nói trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp kiểm tra, xác minh.

Ngày 24/8, địa phương đã thành lập đoàn công tác kiểm tra và làm việc, lập biên bản với chủ trang trại. Sau đó, Chủ tịch UBND xã Nga Sơn đã giao Phòng Kinh tế tham mưu, đề xuất hướng xử lý vụ việc.

Đến ngày 17/9/2025, UBND xã Nga Sơn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với chủ trại bò, đồng thời yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Đinh Huê