Ngày 4/9, Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt 2 bị cáo Võ Chí Công (SN 1986, ngụ tỉnh Long An) với mức án 8 năm tù giam và Nguyễn Hữu Tâm (SN 1966, ngụ tỉnh Bến Tre) với mức án 5 năm tù giam về tội vận chuyển hàng cấm.

 


Hội đồng xét xử nhận định, qua thỏa thuận việc chở hàng thuê cho một người tên Minh (không rõ họ, tên, địa chỉ cụ thể), Võ Chí Công cùng với Nguyễn Hữu Tâm điều khiển chiếc ghe có tải trọng 1,5 tấn vận chuyển thuê 18.440 gói thuốc lá điếu ngoại nhập các loại từ huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đến huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 31/5/2014, khi phương tiện chở hàng cấm do Công điều khiển đến địa phận ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười thì bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra lập biên bản bắt quả tang cùng tang vật.

 

Theo Báo Đồng Tháp

.