Phan Đình Tuấn chỉ thừa nhận mua bán trái phép 70 bánh heroin chứ không phải 110 bánh như tòa sơ thẩm tuyên. Tuấn kháng cáo lên TAND cấp cao kêu oan và xin tha tội chết.
 


Cơ quan điều tra làm rõ, ngoài lần bắt quả tang trên, cùng thủ đoạn tương tự Phan Đình Tuấn đã mua 70 bánh heroin rồi thuê Song mang vào TP Hồ Chí Minh bán cho Anh Dũng cùng 2 đối tượng khác không xác định được nhân thân và địa chỉ.

Với hành vi mua bán trái phép 110 bánh heroin Phan Đình Tuấn bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình; Trần Quang Anh Dũng phải chịu trách nhiệm trong việc mua bán trái phép 80 bánh heroin và bị tuyên án tử hình. Với hành vi vận chuyển trái phép 110 bánh heroin Nguyễn Hữu Song bị tuyên phạt tù chung thân. Ngoài ra, Tuấn còn phải chịu hình phạt bổ sung bằng tiền 300 triệu đồng, Dũng bị phạt 200 triệu.

Phan Đình Tuấn và Trần Quang Anh Dũng đã có đơn kháng cáo gửi TAND cấp cao tại Hà Nội.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Phan Đình Tuấn cho rằng cấp sơ thẩm quy kết bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với 110 bánh heroin là không đúng. Tuấn chỉ thừa nhận mình mua bán 70 bánh heroin chứ không liên quan đến 40 bánh heroin mà Nguyễn Hữu Song vận chuyển vào ngày 13/7/2014. Tuấn cũng đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trần Quang Anh Dũng cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng tại phiên tòa đã thay đổi nội dung kháng cáo sang kêu oan.

Tại phiên tòa cũng xuất hiện một số tình tiết mới liên quan đến căn nhà của Dũng thuê ở TP. Hồ Chí Minh. HĐXX nhận định vụ án có nhiều tình tiết cần phải xem xét thận trọng, người liên quan đến vụ án này là Nguyễn Hữu Song chưa được trích xuất đến phiên tòa để đối chất với lời khai của Tuấn và Dũng. Sau khi hỏi ý kiến của đại diện Viện KSND cấp cao và 2 luật sư bào chữa cho các bị cáo, HĐXX hội ý và đi đến quyết định hoãn phiên tòa.
 

Theo Dân trí

.