Ngày 7/6, nguồn tin từ Báo Bảo vệ pháp luật cho biết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông đã có báo cáo kiểm điểm trách nhiệm hàng loạt cán bộ liên quan đến việc để mất rừng với tổng diện tích hơn 2.052 ha do Viện khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên quản lý, sử dụng.

leftcenterrightdel
 Trạm thực nghiệm lâm nghiệp của Viện khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Theo kết luận Thanh tra số 3318/KL-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong quá trình quản lý sử dụng đất lâm nghiệp và rừng, Viện khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng, để mất rừng với tổng diện tích hơn 2.052 ha. Trong đó, giai đoạn từ năm 2003 đến tháng 01/2015 để mất hơn 1.822 ha rừng và giai đoạn từ tháng 2/2015 đến tháng 12/2020 để mất hơn 230 ha.

Để mất diện tích rừng nói trên, nhiều cán bộ công chức, người lao động Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long cũng có trách nhiệm liên quan. Theo đó, vào tháng 4/2022 Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, kiểm lâm địa bàn, cá nhân liên quan, giai đoạn 2005 - 2020.

Cụ thể, qua kiểm tra đối chiếu quá trình công tác, quyết định phân công nhiệm vụ, phân tích vi phạm và các quy định của pháp luật, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong thống nhất biểu quyết hình thức kỷ luật “Khiển trách” đối với các ông: Quách Đông Nhị, nguyên Hạt trưởng, giai đoạn từ năm 2005 đến tháng 11/2008 và Hoàng Tiến Mạnh, nguyên Hạt trưởng, giai đoạn từ tháng 12/2008 đến tháng 10/2012.

Bên cạnh đó, thống nhất không áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các ông: Đỗ Ngọc Trai, nguyên Hạt trưởng, giai đoạn từ tháng 11/2012 đến tháng 11/2016; Lê Văn Hà, nguyên Hạt trưởng, giai đoạn từ tháng 12/2016 đến tháng 10/2018; Nguyễn Bá Đường, nguyên Hạt trưởng, giai đoạn từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2021.

leftcenterrightdel
 Nhiều diện tích rừng thuộc quản lý của Viện khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã bị xâm canh, lấn chiếm.

Đồng thời, thống nhất không xem xét kỷ luật, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các ông: Tôn Thất Hoàng, nguyên Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã Đắk R’Măng, từ tháng 03/2016 đến tháng 12/2016; Lâm Chí Hoàng, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã Đắk R’Măng, từ tháng 1/2017 đến nay và ông Phạm Văn Tuân, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã Đắk R’Măng.

Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long cũng đã thống nhất biểu quyết hình thức kỷ luật “Khiển trách” đối với nhiều cán bộ kiểm lâm địa bàn từ tháng 8/2005 đến cuối năm 2020...

Tuy nhiên, theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, trong số những người liên quan nói trên, có người đã nghỉ hưu, có người đã chết, nhiều người đã thôi việc hoặc chuyển công tác hoặc đã bị kỷ luật trước đó, đồng thời cũng hết thời hiệu xử lý kỷ luật. Do đó, Chi cục kiểm lâm kiến nghị không xử lý mà yêu cầu công chức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trước đó, vào năm 2003, UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ, nay là tỉnh Đắk Nông) giao 3.280 ha rừng và đất rừng phòng hộ xung yếu (thuộc địa giới hành chính xã Đắk P’lao, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk, nay là xã Đắk Som, huyện Đắk G’ong, tỉnh Đắk Nông) cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên quản lý bảo vệ và thực hiện dự án nghiên cứu lâm sinh. 

Thế nhưng, sau khi được giao đất, giao rừng đơn vị này đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng, để mất rừng với tổng diện tích hơn 2.052 ha. Trách nhiệm để mất rừng thuộc về tập thể Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Về cá nhân có các ông Hứa Vĩnh Tùng (Giám đốc giai đoạn 2003 - 2009), ông Nguyễn Thành Mến (Giám đốc giai đoạn 2009 - 2021); ông Phạm Văn Trọng (Trưởng trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Đắk P’lao từ 2005 đến nay).

Không chỉ vậy, cơ quan chức năng cũng khẳng định, dự án lâm sinh của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thực hiện không hiệu quả, chưa đạt đúng mục tiêu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt./.

Nguyễn Chính