Hai cán bộ công an xã đã nhận hối lộ, làm thủ tục nhập hộ khẩu khống cho 12 Việt kiều để hưởng miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng khi nhập ô tô về Việt Nam.
 


Theo hồ sơ, tháng 5-2012, khi đang ở Mỹ, Võ Văn Đức (47 tuổi, ngụ phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên) gặp một người tên Công (Việt kiều Mỹ) bàn việc làm thủ tục nhập hộ khẩu cho Việt kiều đưa ô tô về Việt Nam theo diện tài sản di chuyển thuộc diện miễn thuế theo quy định của pháp luật. Công giới thiệu và cho Đức số điện thoại của Lê Minh Hà (ngụ TP.HCM) để hướng dẫn làm thủ tục. Khi về nước, Đức liên hệ với Hà nhận bảy bộ hồ sơ Việt kiều Mỹ từ Hà để làm thủ tục, đồng thời thỏa thuận Hà trả cho Đức mỗi bộ hồ sơ 15 triệu đồng.

Tháng 8-2012, thông qua anh vợ của mình, Đức gặp Lê Văn Lợi nhờ làm thủ tục nhập hộ khẩu khống vào xã Hòa Quang Bắc cho các hồ sơ Việt kiều mặc dù những Việt này quê quán ở những tỉnh, thành phố khác và không có mặt tại Phú Yên. Hai bên thống nhất mỗi hồ sơ Đức trả cho Lợi 5 triệu đồng. Từ sự thỏa thuận này, từ tháng 8 đến 10-2012, Lợi đã giúp Đức làm thủ tục nhập hộ khẩu khống bảy hồ sơ; trong đó có hai hồ sơ do Trần Dũng Trực (anh rể Đức) đưa cho Lợi làm và đưa hối lộ 4 triệu đồng. Cùng với việc làm thủ tục nhập hộ khẩu khống, Lợi còn ký xác nhận vào các đơn xin nhập ô tô về Việt Nam do các Việt kiều đứng tên. Ngoài ra, Lợi còn đưa cho chủ tịch UBND xã Hòa Quang Bắc ký xác nhận hai hồ sơ để Hải quân cho nhập ô tô vào Việt Nam.

Tương tự, trong hai tháng 8 và 9-2012, Nguyễn Văn Đồng (anh em cột chèo với Đức) đã nhận năm bộ hồ sơ Việt kiều quê quán ở tỉnh khác, không có mặt tại Phú Yên từ Lê Minh Hà rồi đến nhà đưa cho Võ Văn Công nhờ làm thủ tục nhập hộ khẩu khống vào xã Hòa Thắng. Mỗi bộ hồ sơ, Đồng trả cho Công 3 triệu đồng. Sau khi làm thủ tục nhập hộ khẩu khống, Công ký vào năm đơn xin nhập ô tô do năm Việt kiều đứng tên. Nhờ có được hộ khẩu này, 12 Việt kiều trên được hưởng miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng khi nhập ô tô về Việt Nam, gây thất thu thuế nhập khẩu đối với nhà nước hơn 12,4 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 9-2014, Lê Văn Lợi đã bị TAND huyện Phú Hòa phạt một năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo hồ sơ, lợi dụng chức vụ trưởng công an xã, năm 2012, Lê Văn Lợi đã nhiều lần chiếm đoạt tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự để tiêu xài cá nhân.
 

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh

.