Sáng 19- 8, tại xã Bảo Hòa, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Nghiêm Xuân Chí (sn 1978) và Trần Văn Cường (sn 1983) cùng ngụ tại xã Xuân Phú về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khi quân dụng, đe dọa giết người và không tố giác tội phạm.

 


Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc, vào tháng 5-2014, Chí được một người quen tên Thạch (không rõ lai lịch) nhờ cất giữ một khẩu súng (loại súng dạng Rulo, ổ đạn quay, dài 14,5 cm, báng súng bằng gỗ số hiệu 2009GH038) và 5 viên đạn.

Vào khoảng 9h ngày 16-5-2014, Chí gặp, khoe với Cường có 1 khẩu súng và chở Cường về nhà lấy súng cho xem. Tại vườn nhà, Chí lắp đạn vào ổ và bắn thử 2 viên, đạn nổ một viên, còn 1 viên không nổ, sau đó Chí đưa súng đi cất giấu.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, Chí lấy khẩu súng và 2 viên đạn bỏ vào túi quần phía sau và đi ra tiệm cầm đồ Thanh Tâm do anh Lữ Thanh Tâm trú tại ấp Bình Hòa, xã Bảo Hòa để cầm giấy đăng ký xe. Khi gặp anh Tâm, Chí đưa giấy đăng ký xe mô tô biển số 52U-0410, đòi cầm 500.000 đồng, nhưng anh Tâm không đồng ý, mà chỉ cầm với giá 200.000 đồng. Hai bên sau đó có cãi nhau qua lại và Chí lấy khẩu súng ra đe dọa, đòi bắn anh Tâm, nhưng đã bị anh Tâm khổng chế và tước súng trên tay.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Chí là đặc biệt nghiêm trọng, có thể cướp đi sinh mạng của người khác, Tòa án nhân dân huyện đã tuyên phạt bị cáo Chí 1 năm 3 tháng tù. Riêng bị cáo Cường, do không tố giác tội phạm bị xử phạt 3 tháng tù.

 

Theo Báo Đồng Nai

.