Đó là trường hợp của bị cáo Lê Tuấn Minh (SN 1972, ngụ 24/36, đường Phùng Văn Cung, phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), đã bị bắt quả tang mua bán trái phép chất ma túy vào lúc 8 giờ ngày 23-6-2014 tại 1 quán cà phê ở ấp Long Lợi, xã Long Hưng, huyện Châu Thành.

 


Theo cáo trạng, Lê Tuấn Minh là đối tượng nghiện ma túy, đã có tiền án về tội trộm tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Minh đã bán ma túy cho Nguyễn Văn Linh (SN 1992) 5 liều, mỗi liều 100.000 đồng; Nguyễn Văn Nhàng (SN 1988) 2 liều, mỗi liều 100.000 đồng; Phan Minh Phú (SN 1983) 5 liều và nhiều đối tượng nghiện khác.

Ngày 11-9, tại phiên tòa lưu động tại điểm đình Long Hưng, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Minh với mức án 9 năm tù, tịch thu tang vật tiêu hủy. Riêng 3 đối tượng: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Nhàng và Phan Minh Phú, giao Công an nơi cư trú quản lý giáo dục theo NĐ 111/CP của Chính phủ.

 

Theo Báo Ấp Bắc

.