(BVPL) - Gần nửa năm sau khi phiên toà sơ thẩm đại án, ngày mai 6/8, Toà án Nhân dân Tối cao mở phiên phúc thẩm vụ án Vũ Việt Hùng và các bị cáo khác phạm tội “Nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” tại Đăk Nông. Dư luận và các bên có quyền lợi hợp pháp đều cho rằng: Bản án sơ thẩm đã tuyên còn một số điểm thiếu căn cứ pháp lý.
 
Một số chuyên gia pháp lý, luật sư đã bày tỏ ý kiến chưa đồng thuận với Bản án sơ thẩm và gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng. 
 
Ngày 29/7/2014, Công ty Luật TNHH Trường Sa – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã gửi kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội Giám sát quá trình hoạt động của Toà án nhân dân tối cao được quy định tại Luật Tổ chức quốc hội.
 
Hy vọng rằng, dưới sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phiên toà phúc thẩm vụ án này sẽ bảo đảm khách quan và đúng qui định của pháp luật.
 
Phương Linh