Tòa án nhân dân tỉnh vừa công khai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm để xét xử bị can Trần Thanh Đạt về tội giết người.

 

Theo hồ sơ, vốn quen biết từ trước nên 23 giờ ngày 10-4-2014, Trần Thanh Đạt (1997), trú thôn 2, xã Đoàn Kết (Bù Đăng) đi xe máy đến chòi canh rẫy của anh Lê Văn Lợi (1969) ở khu phố Tân Trà II, phường Tân Bình (TX. Đồng Xoài) chơi. Do canh rẫy buồn nên anh Lợi có mang rượu ra uống và hát karaoke một mình. Thấy vậy, Đạt vào cùng ngồi uống rượu và hát karaoke với anh Lợi.

Sau một hồi chén chú chén anh, Đạt hỏi anh Lợi mượn 300 ngàn đồng để sửa điện thoại di động. Anh Lợi nói không có tiền nên Đạt ngồi im. Khi anh Lợi đứng dậy chọn bài thì chiếc bóp rơi ra khỏi túi quần. Nhìn thấy trong bóp có tiền nhưng anh Lợi không cho mượn nên Đạt tức giận bỏ ra ngoài. Khi đến nhà vệ sinh, Đạt thấy một con dao phay cán gỗ dài khoảng 50cm rồi cầm dao vào chỗ nhậu và chém anh Lợi hai nhát. Bị chém bất ngờ, anh Lợi quay lại theo phản xạ thì Đạt tiếp tục chém vào đầu. Ngay lúc đó, anh Lợi dùng chiếc micro đỡ thì lưỡi dao trượt xuống phần trán và phần cẳng tay trái. Anh Lợi vứt chiếc micro xuống và xông vào tước được con dao phay từ tay Đạt. Sau đó, Đạt bỏ chạy khỏi chòi canh rẫy. Anh Lợi sang nhà một hộ dân gần đó nhờ chở đi cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Ngày hôm sau, Trần Thanh Đạt bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra lệnh bắt khẩn cấp cùng tang vật gây án. Anh Lê Văn Lợi bị giảm 15% sức khỏe do thương tích gây ra theo kết  luận giám định của Tổ chức giám định pháp y tỉnh.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cho rằng, bị can Trần Thanh Đạt cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Việc anh Lê Văn Lợi không chết là ngoài ý muốn của bị can. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh xem xét tội danh giết người của bị can có tính côn đồ theo quy định tại Điểm n, Khoản 1, Điều 93 và Điều 18 của Bộ luật Hình sự và đề nghị mức án từ 12 năm trở lên. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, thẩm vấn và xét xử, bị can Trần Thanh Đạt đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và bồi thường một phần chi phí thuốc men cho nạn nhân. Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị can Trần Thanh Đạt 7 năm tù.

Đây là bài học đắt giá, cảnh tỉnh cho những ai có máu côn đồ, coi thường tính mạng, tài sản của người khác.             

 

Theo Báo Bình Phước

.