Sáng 23/12, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Ngô Hào (sinh năm 1948, trú tại 17/6 Nguyễn Trãi, phường 5, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.
 
Bị cáo Ngô Hào tại phiên xử sơ thẩm ngày 11/9. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)
Bị cáo Ngô Hào tại phiên xử sơ thẩm ngày 11/9. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)
 
Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định bản án sơ thẩm đã đánh giá đầy đủ chứng cứ và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. 
 
Bên cạnh đó, tại phiên phúc thẩm không có chứng cứ, tình tiết gì mới, nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngô Hào, tuyên giữ nguyên mức án 15 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” mà phiên sơ thẩm do Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên đối với bị cáo vào ngày 11/9.
 
Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến tháng 12/2012, Ngô Hào đã nhiều lần tàng trữ, viết bài, phát tán và chuyển tiếp nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chế độ, nói xấu lãnh tụ... 
 
Ngô Hào đã nhiều lần nhận 1.500 USD của tổ chức “Chính phủ Việt Nam cộng hòa lưu vong” do Nguyễn Văn Chức (định cư ở Mỹ) cầm đầu, nhằm hoạt động chống phá, âm mưu lật đổ chính quyền Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời yêu cầu gửi tiền cho những đối tượng xấu mà Ngô Hào lôi kéo gia nhập tổ chức này. 
 
Hành vi sai trái của Ngô Hào đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Yên phát hiện và ra quyết định khởi tố vào ngày 7/2./.
 
Theo TTXVN