Thiếu tiền làm ăn, Huy vay của chị Linh 3,1 tỷ đồng nhưng sau không có khả năng trả nợ nên Huy đã bỏ trốn.

 


Theo cáo trạng, năm 2008, Nguyễn Quang Huy là giám đốc công ty TNHH Trâm Cường (phường Phước Long B, quận 9). Do cần tiền kinh doanh mua bán gỗ nên Huy vay của chị Mỹ Linh 2,6 tỷ đồng.

Ngày 28/8/2008, Huy viết hợp đồng vay tiền nội dung vay của chị Linh 2,6 tỷ đồng, thời hạn vay 10 ngày, nếu quá thời hạn 10 ngày không trả thì lãi suất sẽ tính 0,5%/ngày nhưng không vượt quá 20 ngày.

Đến thời hạn trả tiền lãi và gốc nhưng Huy không trả tiền nên chị Linh yêu cầu Huy ký hợp đồng công chứng cho vay. Ngày 10/10/2008, Huy và chị Linh ký hợp đồng công chứng cho vay nội dung Huy vay chị Linh 2,6 tỷ cộng thêm tiền lãi suất Huy chưa trả tổng cộng là 3,1 tỷ đồng.

Do làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ nên Huy nhiều lần lánh mặt chị Linh. Sau nhiều lần liên lạc không được, chị Linh làm đơn tố cáo hành vi của Huy. Biết chị Linh tố cáo mình, Huy đã bỏ trốn.

Qua xác minh, ngày 8/3/2010, Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do không xác định được Huy đang ở đâu nên ngày 7/9/2010, Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã Huy. Ngày 14/3/2013, Huy bị bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của Huy, ngày 5/3/2013, cơ quan điều tra thay đổi quyết định khởi tố vụ án và thay đổi quyết định khởi tố bị can Huy từ tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa hôm nay, lời khai của bị cáo, bị hại bất nhất, không phù hợp với hồ sơ vụ án nên HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra lại từ đầu.
 

Theo Dân trí

.