Diễn biến mới vụ xô xát chỉ vì giành ghế ngồi tại quán cà phê
Cập nhật lúc 23:46, Thứ hai, 23/02/2026 (GMT+7)
Xảy ra xô xát vì mâu thuẫn giành ghế ngồi tại quán cà phê, người phụ nữ và em gái 15 tuổi phải vào viện điều trị. Đến nay, người em gái vẫn hoảng loạn, đau đầu nên vẫn phải nằm viện theo dõi.
Ngày 23/2, Công an phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) đang xác minh vụ xô xát do tranh giành ghế ngồi ở quán cà phê trên địa bàn.
    |
 |
| Xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát vì giành ghế ngồi tại quán cà phê. |
Chị H.S. (27 tuổi, trú tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vào ngày 20/2 (mùng 4 Tết), chị cùng em gái và 2 người bạn ghé quán cà phê Z. tại phường Ea Kao để vui chơi. Sau đó, em gái chị đi vệ sinh, còn những người bạn để túi xách trên ghế và ra khuôn viên của quán để chụp ảnh.
Thời điểm này, gia đình 3 người (2 người lớn, 1 thiếu nữ) có ghé lại lấy chiếc ghế của nhóm chị S. nên chị đã trao đổi rằng ghế đã có người ngồi và đôi bên có lời qua tiếng lại, xô xát nhau.
Sau khi bị đánh tại quán cà phê, chị S. cùng em gái 15 tuổi phải vào viện điều trị. "Tôi đã xuất viện, còn em gái tôi vẫn đang hoảng loạn, bị đau ở đầu nên vẫn phải nằm lại bệnh viện theo dõi. Tôi đã đến cơ quan Công an trình báo và mong cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật", chị S. chia sẻ.
Như báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, vào ngày 20/2 (mùng 4 Tết) tại quán cà phê Z. (phường Ea Kao), một nhóm cô gái trẻ ngồi uống cà phê, sau đó một người trong nhóm đi vệ sinh.
Lúc này, một gia đình (2 người lớn, 1 thiếu nữ) ghé quán cà phê và có lấy chiếc ghế của nhóm cô gái trẻ. Khi nhóm này giải thích ghế này đã có người ngồi thì hai bên xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại và xô xát với nhau ngay tại quán cà phê. Những người có mặt đã nhanh chóng can ngăn.
Chứng kiến vụ việc, nhiều người tại quán cà phê đã dùng điện thoại quay lại clip và chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
Do vụ việc xảy ra thời điểm rất đông người nên cơ quan Công an đang trích xuất các camera để mời những người có liên quan trong vụ việc đến trụ sở để làm rõ và xử lý theo quy định./.
Nguyễn Chính