Sáng 16-7, tại Nhà sinh hoạt văn hoá xã Vĩnh Phương, Toà án nhân dân TP. Nha Trang mở phiên toà lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Văn Khiêm (sinh năm 1384, trú Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hoà) và tuyên phạt bị cáo 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

 


Khoảng 20 giờ 20 ngày 20-5-2014, Khải (chưa xác định được lai lịch) rủ Khiêm đến dắt trộm bò của một nhà dân ở xã Vĩnh Phương để Khải dắt đi, Khiêm đồng ý. Khiêm vào chuồng bò, tháo dây cột 3 con bò. Do dây cột con bò thứ tư không gỡ được, Khiêm bật lửa đốt dây thì bị chủ bò phát hiện, bắt giữ giao công an.

Tổng giá trị 4 con bò được định giá 77,5 triệu đồng.

Đối tượng Khải đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra để xử lý sau.

 

Theo Báo Khánh Hòa

.