Sau 2 ngày đưa ra xét xử chiều 11-9, TAND tỉnh đã tuyên phạt Lê Toại Nguyên (25 tuổi, tự Ba cạp, Ba già trú tại huyện Tân Thành) cùng đồng bọn về tội cướp tài sản. Trong đó, Nguyên nhận mức án 16 năm tù, Nguyễn Trọng Pháo (24 tuổi) 15 năm tù, Đinh Văn Thái (tự Nhật, 22 tuổi) 7 năm tù, Huỳnh Phi Lẹ (tự Lý Ngọ, 21 tuổi) 8 năm tù, Lê Thành Đồng (18 tuổi) 5 năm tù, Nguyễn Phương Nam (16 tuổi) 3 năm tù, Lê Văn Mỹ (tự Ni, 17 tuổi, đều trú tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thành) 10 năm tù, Phạm Văn Hồ (18 tuổi) 13 năm tù, Cái Minh Chí (tự Bùng, 22 tuổi, đều trú tại TP.Vũng Tàu) 9 năm tù và Hồ Văn Tiến (24 tuổi, trú tại TP.Bà Rịa) 7 năm tù.

 


Năm 2012, Nguyên chuyển đến sống cùng gia đình tại xã Tân Hòa (huyện Tân Thành). Tại đây, Nguyên đã làm quen với 9 đối tượng trên. Do cần tiền tiêu xài, Nguyên cùng đồng bọn bàn nhau cướp xe máy của người đi đường. Đợi đêm khuya, cả bọn chở nhau trên xe máy lượn quanh các tuyến đường thuộc huyện Tân Thành, Châu Đức, Long Điền, TP.Bà Rịa và TP.Vũng Tàu để tìm cơ hội cướp tài sản. Khi phát hiện người đi xe máy trên đoạn đường vắng chúng liền áp sát đạp đổ xe rồi dùng mã tấu, dao Thái Lan tấn công hoặc đe dọa khiến nạn nhân sợ bỏ chạy. Chỉ chờ có thế chúng cướp rồi xe tẩu thoát trong đêm. Với thủ đoạn trên từ 23-5 đến 16-6-2013, băng cướp do Nguyên cầm đầu đã thực hiện 12 vụ cướp tài sản làm người dân hoang mang.

 

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

.