Cho rằng người con rể vì bênh vực mình nên mới ra tay giết hại con ruột, mẹ vợ đã dựng hiện trường giả nhằm bao che hành vi giết người của chàng rể thảo.
 


Theo cáo trạng, khoảng 15h chiều 30/1 (nhằm ngày 30 Tết Giáp Ngọ), trong lúc Thành và em vợ là anh Hào cùng ngồi nhậu tại nhà bà A (mẹ ruột của Hào và mẹ vợ của Thành).

Tan cuộc nhậu, Hào rủ anh rể và hai người chị ruột đi đánh bài ăn tiền thì bị bà A la mắng. Hào chửi lại mẹ. Thấy vậy, Thành bảo em vợ không được hỗn với mẹ thì bị Hào chửi bới dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc ẩu đã, Thành dùng dao đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực trái, làm nạn nhân gục xuống rồi chết ngay tại chỗ.

Cho rằng vì con rể bênh mình nên mới đâm chết con ruột nên bà A bảo mọi người trong gia đình dọn sạch sẽ vết máu, đồng thời nói mọi người trong gia đình khai báo với công an do Hào xay xỉn vấp ngã vào dao dẫn đến tử vong để che mắt cơ quan chức năng.

Khi lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân Hào, bà A còn chửi bới, thách đố cản trở.
 

Theo Dân trí

.