Theo đó, ngày 03/07 UBND huyện Bố Trạch ra quyết định số: 2192 QĐ-CT, quyết định thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa số 348, tờ bản đồ số 14 của ông Hoàng Quang Trung trú tại thôn 1, xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.


 Quyết định thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hoàng Quang Trung.

Trao đổi về sự việc, ông Trần Quang Vũ- Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết: “Anh đã cho thanh tra xác minh lại vụ việc sau phản ánh của báo, có kết quả thanh tra anh sẽ thông tin lại”.

Trước đó, báo Bảo vệ pháp luật có bài viết “Quảng Bình: Chủ tịch xã khai man hồ sơ để lấy đất công thành của riêng?" phản ánh việc ông Hoàng Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch có dấu hiệu khai man hồ sơ để chiếm đoạt đất công làm của riêng. Theo đó, về nguồn gốc thửa đất 348, tờ bản đồ số 14, ông Trung cho biết mình mua của UBND xã Hoàn Trạch từ năm 1997, nhưng trong đơn xin đề nghị cấp đất cho thửa đất 348 thì ông Trung lại kê khai nguồn gốc thửa đất trên là khai hoang, ở ổn định từ năm 1986.

Trong lúc đó, trên thực tế thửa đất số 348, số tờ bản đồ 14, với diện tích 818 m2 hiện đang đứng tên ông Hoàng Quang Trung trước đây là đất của Hợp tác xã Tứ Hoàn. Năm 1991, UBND tỉnh Quảng Bình xây dựng trường mầm non thôn Tứ Hoàn tại thửa đất nói trên (nay thuộc thôn 6, xã Hoàn Trạch). Trường mầm non này hoạt động đến năm 2002 thì đóng cửa. Chính quyền địa phương đã tiến hành thu hồi đất và tài sản là trường mầm non. 

Phải chăng ông Trung đã khai man hồ sơ để hợp thức hóa lô đất trên của Nhà nước thành của riêng?.

 Nguyễn Cường- Bùi Văn