Sáng nay 24-6, tại UBND xã Tân Thành, Toà án nhân dân thị xã Đồng Xoài xét xử lưu động vụ án cướp tài sản đối với các bị cáo Huỳnh Thanh Đằng, Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Duy Khánh, Đoàn Văn Khỏe, Bùi Viết Hải, Nguyễn Văn Tịnh, Nguyễn Văn Hoài Anh, Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Bá Trung và Lâm Hồng Thuận, cùng ngụ tại xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài và xã Minh Lập, Minh Thắng, huyện Chơn Thành.

 


Các bị cáo có tuổi đời từ 16 đến 28, đã bị tuyên tổng cộng 50 năm 2 tháng tù giam.

Đêm 16-1-2014, trong lúc cả nhóm đang nhậu thì hết rượu nên Đằng (áo trắng, thứ 6 từ trái qua) khởi xướng việc ra QL 14 chặn xe “xin tiền” để nhậu tiếp. Khi thấy chiếc xe ô tô tải do anh Trần Văn Thái, 52 tuổi, điều khiển cùng vợ là Lý Thị Thúy, 45 tuổi, chạy hướng Chơn Thành về Đồng Xoài thì cả nhóm ra chặn đầu xe, đập vỡ kính chiếu hậu và dùng gậy, đá, uy hiếp buộc chủ xe phải đưa tiền. Quá hoảng sợ, chị Thúy đã đưa cho nhóm cướp 150 ngàn đồng. Sau đó, cả nhóm tìm quán nhậu tiếp nhưng do đêm khuya quán đóng cửa nên về nhà ngủ.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Đằng 7 năm tù; 6 năm tù đối với Ngọc Anh, Khánh và Khỏe. Riêng đối với Khỏe, hội đồng xét xử chuyển bản án 26 tháng tù treo trước đó thành tổng cộng hình phạt 8 năm 2 tháng tù giam. Hải 5 năm tù. Thuận, Tuấn và Tịnh mỗi bị cáo 4 năm tù giam. Trung và Hoài Anh mỗi bị cáo 3 năm tù giam.

Đây là bài học đắt giá cho những thanh niên lười lao động, ham nhậu nhẹt và xem thường xem thường pháp luật.

 

Theo Báo Bình Phước

.