Trần Hữu Kiên (31 tuổi, ngụ thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) là bị cáo còn lại trong vụ giăng dây điện ngang đường để cướp tài sản đã bị Tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự tuyên phạt 9 năm tù giam về tội cướp tài sản.

 

 

Theo cáo trạng, lúc 3 giờ 30 phút ngày 8/9/2015, Kiên và 5 đối tượng: Trần Minh Hiếu (22 tuổi), Nguyễn Trung Tính (24 tuổi), Châu Văn Thêm (22 tuổi), Trần Văn Tuấn (33 tuổi), Lê Văn Minh (23 tuổi) cùng ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, rủ nhau đến đoạn đường ĐT-841 (ấp Chòm Xoài, xã Thường Phước 1) chờ người đi đường để cướp tài sản.

 

Các đối tượng dùng dây điện giăng ngang đường, sau đó chờ người đi đến sẽ giật dây làm té ngã để cướp tài sản. Ông Trương Văn Thọ, ngụ xã Thường Phước 1, điều khiển xe môtô biển số 52N2-8684 vừa tới thì bị các đối tượng giật dây té ngã xuống đường. Lúc này, Kiên đe dọa ông Thọ để cả nhóm lấy xe chạy khỏi hiện trường.

 

Ông Thọ tri hô để mọi người tham gia ứng cứu. Khi chạy xe được 1 đoạn, các đối tượng bỏ lại xe, chạy thoát thân. Không lâu sau, Hiếu, Tính, Thêm, Tuấn và Minh bị Công an bắt giữ. Riêng Kiên trốn thoát nên bị truy nã, đến ngày 7/3/2016, bị bắt.

 

Được biết, bị cáo Kiên đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản, bị phạt tổng cộng 8 năm tù giam.

 

Trước đó, ngày 22/1/2016, Tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Hiếu, Tính, Thêm, Tuấn, Minh tổng tộng 33 năm tù. Trong đó, Hiếu là người chủ mưu nên lãnh mức án 8 năm tù, Thêm và Tính cùng mức án 7 năm tù, Minh 6 năm tù, Tuấn 5 năm tù.

 

Theo Báo Đồng Tháp

.