Ngày 14-7, bà Trương Vũ Hoài Thanh (1979, trú xã Duy Vinh, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) gửi đơn đến Báo Công an TP Đà Nẵng tố cáo bà Trần Thị Minh Khánh (1977, trú xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) câu kết với em ruột là Trần Thị Quỳnh Nga (1983, trú xã Duy Vinh) lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh nội dung tố cáo trên.

 


Từ mối quan hệ thông gia, Khánh biết gia đình bà Thanh đang ăn nên, làm ra nên thông qua em ruột của mình (bà Nga), tìm cách làm quen với bà Thanh. Năm 2010, bà Khánh đặt vấn đề huy động vốn để mở rộng sản xuất Công ty Anh Quân, cần 3 tỷ đồng để mở xưởng may mặc, cửa hàng vật liệu xây dựng, trả lãi suất 5%/tháng. Khi nhận được tiền, bà Khánh đã chuyển trả đủ tiền đúng cam kết. Biết đã lấy được lòng tin, thông qua em ruột là Trần Thị Quỳnh Nga, Khánh tiếp tục gạ bà Thanh góp vốn làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng.

Theo thỏa thuận miệng giữa bà Khánh và bà Thanh: dịch vụ đáo hạn được người vay trả lãi từ 10-15%/tổng số tiền vay, hai bên ăn chia 50/50 (sau khi trừ đi các khoản phí). Để củng cố lòng tin, Khánh tự dựng lên một danh sách khách hàng thường xuyên nhờ làm dịch vụ đáo hạn, đưa bà Thanh đi gặp một số người quen là cán bộ ngân hàng và cho biết số người này đang tham gia làm dịch vụ đáo hạn cùng với mình. Từ mối quan hệ thông gia cộng với những lời lẽ hoa mỹ, từ năm 2010 đến năm 2013 vợ chồng bà Thanh huy động vốn của nhiều người và chuyển 64.542.100.000 đồng từ Sacombank Chi nhánh Nam Phước vào tài khoản số 06000751163 của Khánh tại Sacombank Trung Chánh (TP Hồ Chí Minh).

Trong thời gian hai người giao dịch, Khánh đã chuyển trả cho bà Thanh 57.240.456.000 đồng tiền gốc (tiền lãi không trả đồng nào cả). Cân đối số tiền được chuyển giữa hai người, hiện tại bà Khánh còn nợ của bà Thanh 7.302.244.000 đồng. Cũng theo trình bày của bà Trương Vũ Hoài Thanh: Vợ chồng bà còn bị Trần Thị Quỳnh Nga chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài việc chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của vợ chồng bà Trương Vũ Hoài Thanh, bà Khánh còn chiếm đoạt của bà Hồ Thị Ánh (1975, trú Xuyên Tây 2, TT Nam Phước) hơn 2 tỷ đồng và một người bạn thân gần 1 tỷ đồng. Do bị chị em Khánh-Nga chiếm đoạt số tiền lớn như vậy nên gia đình các nạn nhân đang lâm vào hoàn cảnh hết sức thương tâm. Vợ chồng bà Trương Vũ Hoài Thanh từ chỗ là một gia đình làm ăn khấm khá, sau khi bị lừa đảo, phải bán toàn bộ tài sản để trả nợ.

Hiện tại, vợ chồng bà Thanh cùng 3 con nhỏ phải đi thuê nhà, buôn bán nhỏ để kiếm sống qua ngày. Bi đát hơn là trường hợp bà Hồ Thị Ánh, một tiểu thương buôn bán áo quần may sẵn tại chợ Nam Phước. Vì tin tưởng lời Khánh đã đứng ra huy động vốn của nhiều người cho vay lại lấy chênh lệch, khi Khánh không trả tiền, các chủ nợ tổ chức đánh đập, lấy tài sản xiết nợ. Hiện tại, bà Ánh phải bỏ trốn khỏi địa phương. Ông Lê Trung Bá (chồng bà Ánh) phải mang hai con nhỏ về nhà cha mẹ tại xã Duy Phước tránh nạn.

Trong hai ngày 21 và 22-7, làm việc cùng CAH Duy Xuyên và CA tỉnh Quảng Nam, chúng tôi được biết: Ngày 1-2-2012, bà Trần Thị Minh Khánh cắt hộ khẩu từ hộ bà Lê Thị Khanh (mẹ ruột, trú Mỹ Hạt, TT Nam Phước) chuyển về Ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay, bà Khánh đã đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài ra, từ ngày 26-8-2013 đến 30-9-2013 thông qua dịch vụ chuyển tiền tại Sacombank Nam Phước, bà Khánh cùng chồng là Nguyễn Văn Tuấn còn nhận từ Trần Thị Quỳnh Nga (đã bị CA tỉnh Quảng Nam khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng của hơn 100 nạn nhân tại Duy Xuyên) số tiền 10.558.800.000 đồng. Cụ thể, ngày 26-8-2013: Nga chuyển cho Khánh 800 triệu đồng; ngày 28-8-2013: chuyển 5 lần với số tiền là 2,2 tỷ đồng; 23-9-2013: 212.800.000 đồng... Trong 4 ngày từ 9-9-2013 đến 12-9-2013, Nga chuyển cho Tuấn 1.420.000.000 đồng.

Với những chứng cứ được thu thập, cho thấy việc Trần Thị Minh Khánh dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt của bà Trương Vũ Hoài Thanh hơn 7 tỷ đồng là có thật. Ngoài ra, Khánh còn có dấu hiệu đồng phạm với Trần Thị Quỳnh Nga trong việc chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng của hơn 100 nạn nhân đang được CQĐT CA Quảng Nam thụ lý. Có thể nói những hậu quả do Trần Thị Quỳnh Nga, Trần Thị Minh Khánh gây ra rất nghiêm trọng. Nhiều gia đình lâm vào cảnh kinh tế kiệt quệ... Đặc biệt, là tình trạng đòi nợ, xiết nợ..., làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT. Mong rằng, các cơ quan chức năng tại Duy Xuyên và Quảng Nam cần quyết liệt hơn nữa để xử lý đối tượng vi phạm nhằm sớm ổn định tình hình ANTT tại địa bàn H. Duy Xuyên.

 

Theo Báo CATP Đà Nẵng

.