Ngày 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vung gồm: Nguyễn Hoàng Nam (SN 1990) mức án 20 năm tù về 3 tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Nhật Trường (SN 1994) mức án tù chung thân về 2 tội giết người và cướp tài sản; Trần Nguyên Phúc (SN 1998) mức án 12 năm tù về 2 tội giết người và cướp tài sản; Trần Trọng Phúc 1997) mức án 12 năm tù về 2 tội giết người và cướp tài sản; Trần Hoàng Thanh (SN 1992) mức án 3 năm tù về tội che giấu tội phạm và Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1997) mức án 5 tháng 2 ngày tù về tội che giấu tội phạm.



Trong vụ án trên, Nguyễn Hoàng Nam là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Chính Nam là người chủ động rủ đồng bọn trộm, phân công vai trò trong nhóm, trực tiếp lục lấy tài sản của chị Dung, lấy dao, “chỉ đạo” đồng bọn đâm các bị hại nếu bị phát hiện, trực tiếp lục tìm tài sản, sử dụng hung khí khống chế, lấy tài sản của bị hại Bằng và trực tiếp giữ, sử dụng tài sản sau khi giết người, cướp tài sản. Nguyễn Văn Nhật Trường là người đâm bị hại Chắt, sau khi ông Chắt bị đâm nhiều nhát, Trường tiếp tục đánh và đá vào người bị hại. Nguyên Phúc cũng tham gia đâm ông Chắt 2 nhát, trong đó có một nhát trúng vùng cổ gây đứt động mạch, là nguyên nhân chính làm ông Chắt tử vong.

Trần Trọng Phúc là người giúp sức trong vụ án, cung cấp thông tin về gia đình 2 bị hại, chỉ điểm cho bị can Nam trộm tài sản và đồng bọn vào nhà bà Bằng và ông Chắt, đồng thời hỗ trợ cho đồng bọn gây án. Trần Hoàng Thanh là người canh gác để đồng bọn vào trộm. Nhưng sau khi đồng bọn dùng vũ lực giết người, cướp tài sản chạy ra ngoài tẩu thoát, Thanh đã dùng xe đến rước đồng bọn rời khỏi hiện trường. Nguyễn Thanh Tuyền là người che giấu tội phạm bằng hình thức đưa xe cho Nam trốn lên thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai sau khi biết cả nhóm của Nam gây án.
 

Theo Báo Đồng Tháp

.