Ngày 31-5, tại trụ sở ấp Thạnh Thới, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, Tòa án Nhân dân huyện Chợ Gạo xét xử lưu động 2 vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích.

 

 

Vụ án thứ nhất, xét xử đối với bị cáo Nguyễn Hải Bằng, sinh năm 1989, trú quán tại ấp Thạnh Hòa xã An Thạnh Thủy huyện Chợ Gạo. Theo cáo trạng, vào lúc 17 giờ ngày 30-3-2016, Nguyễn Hải Bằng nhờ một thanh niên tên Bình ( không rõ lai lịch địa chỉ) mua dùm 1 bịch ma túy đá giá 800.000 đồng đem về nhà sử dụng.

 

Đến 6 giờ 30 phút ngày 31-3, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Chợ Gạo kiểm tra hành chính tại hộ ông Nguyễn Văn Hải là cha của Bằng, Bằng thừa nhận đang cất giấu 1 bịch ma túy để trong túi quần Jean. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long thì tinh thể màu trắng trong bịch nilon là chất ma túy trọng lượng 1,0063 gam, hàm lượng 73,22%.

 

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Hải Bằng 2 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. và Trần Công Tạo 9 tháng tù cho hưởng án treo và 18 tháng thử thách

 

Vụ án thứ hai, khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 19-12-2015, khi dự đám giỗ tại nhà anh Nguyễn Văn Trạng ngụ ấp An , xã An Thạnh Thủy, giữa Trần Công Tạo, sinh năm 1978 và Nguyễn Hữu Nhơn, sinh năm 1980 phát sinh mâu thuẩn và xảy ra đánh nhau bằng tay, Tạo là người đánh trước, được mọi người can ngăn Tạo bỏ ra về.

 

Khoảng 10 phút sau Tạo quay lại và tiếp tục cự cãi với anh Nhơn. Anh Nhơn kêu Tạo ra trước lộ nói chuyện, khi anh Nhơn vừa quay đi thì Tạo dùng tay phải lấy 1 ly thủy tinh  đánh vào đầu anh Nhơn làm ly bị bể, Tạo tiếp tục dùng ly này đánh vào mặt anh Nhơn. Sau đó được mọi người can ngăn, Tạo bỏ đi về nhà, anh Nhơn được mọi người đưa đi bệnh viện. Theo kết luận giám định pháp y, anh Nhơn bị thương tích 10%. 

 

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Công Tạo 9 tháng tù cho hưởng án treo và 18 tháng thử thách.

 

Theo Báo Ấp Bắc

.