Sáng 11-9, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ngô Hào (SN 1948, trú tại 17/6 Nguyễn Trãi, phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên) 15 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
 


Được biết, trước năm 1975, Ngô Hào tham gia quân đội ngụy, cấp bậc Thiếu úy. Sau năm 1975 học tập cải tạo 4 tháng tại huyện Tuy Hòa (Phú Yên) cũ. Đến cuối năm 1976, Ngô Hào chủ mưu, cầm đầu tổ chức “Đảng Liên minh Việt Nam” tại Phú Yên và đến tháng 3-1977 bị bắt giam. Tháng 10-1997, bị bệnh được tha về nhà để chữa bệnh.
 

Theo An ninh Thủ đô