Sự cố nổ mìn - 24 hộ dân gửi đơn kêu cứu

Từ cuối tháng 12/2025, 24 hộ dân tại tổ dân phố 10, phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình có đơn cầu cứu tới chính quyền địa phương về việc giải quyết vụ việc nổ mìn của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Gia Huệ (Công ty Gia Huệ) ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Theo đó, vào lúc 11 giờ 38 phút ngày 11/12/2025, Công ty Gia Huệ đã tiến hành nổ mìn khai thác trên đỉnh núi Cửa Khâu. Vụ nổ phát ra tiếng động lớn, gây rung lắc mạnh đến khu vực dân cư lân cận. 

leftcenterrightdel
 Tảng đá lớn đã lăn xuống khu vực vườn làm đổ tường bao nhà ông Đinh Xuân Quế.

Đáng chú ý, hai tảng đá lớn đã lăn xuống khu vực vườn của hai hộ gia đình: Một tảng đá kích thước dài 4,3m, rộng 1,1m, cao 1,9m rơi xuống, làm đổ tường bao nhà ông Đinh Xuân Quế. Một tảng đá khác kích thước dài 4,0m, rộng 3,0m, cao 1,3m rơi xuống vườn nhà ông Đinh Ngọc Thơ.

Người dân cho biết, khi nghe tiếng nổ lớn, họ lập tức chạy ra ngoài kiểm tra thì phát hiện các tảng đá "khổng lồ" đã lăn xuống khu vực gần nhà, có tảng chỉ cách nhà vài mét.

Không dừng lại ở đó, vào các ngày 17/12 và 18/12/2025, Công ty Gia Huệ tiếp tục thực hiện nổ mìn, khiến người dân trong khu vực thêm phần lo lắng, bất an.

Ngày 10/4/2026, phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật có mặt tại hiện trường ghi nhận ý kiến của bà con: Theo phản ánh của người dân, tình trạng rung chấn từ hoạt động nổ mìn đã ảnh hưởng rõ rệt đến kết cấu nhà ở. 

leftcenterrightdel
 Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật ghi nhận ý kiến của người dân

Anh Đinh Văn Cường, một người dân sống cách mỏ đá khoảng 200m cho biết: Ngôi nhà của ông mới xây được 4 năm nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt. Ban đầu, các vết nứt chỉ nhỏ như “chân chim”, nhưng nay đã lan rộng, kéo dài. “Đây là đoạn phào đã rơi ra lúc mỏ đá đánh mìn, lúc đó, thằng Cò (con trai anh Cường) đang ngồi chơi trên giường. May mắn hôm đó tôi ở nhà. Nghe tiếng nổ lớn, tôi lập tức chạy vào. Chỉ chậm một chút là khối phào đã rơi trúng đầu cháu; tôi kịp túm chân kéo cháu ra. Khối phào rơi đúng ngay vị trí cháu vừa ngồi”,  anh Cường lo lắng cho biết.

leftcenterrightdel
 Anh Đinh Văn Cường chỉ vào cái phào trên trần nhà bị rơi do nhà rung lắc lúc nổ mìn.

Trước những ảnh hưởng nghiêm trọng, ngày 24/12/2025, 24 hộ dân tại tổ dân phố 10 đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến UBND phường Yên Sơn, đề nghị Công ty Gia Huệ thực hiện các cam kết đã đưa ra với người dân.

Theo chính quyền địa phương, tổng cộng có 24 hộ dân phản ánh về việc hoạt động khai thác đá của Công ty Gia Huệ gây ảnh hưởng đến nhà cửa và đời sống. Tuy nhiên, việc xác định trách nhiệm cụ thể gặp khó khăn do trước thời điểm Công ty Gia Huệ hoạt động (từ tháng 01/2024), khu vực này đã từng có hai doanh nghiệp khác khai thác và nổ mìn.

Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Long Vân đã dừng hoạt động từ tháng 7/2024; Công ty Cổ phần Tô Tiến Phát dừng từ tháng 8/2025 và giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã hết hiệu lực từ tháng 11/2025. Điều này khiến việc xác định các vết nứt do đơn vị nào gây ra trở nên phức tạp.

Phóng viên đã liên hệ với Sở Công thương tỉnh Ninh Bình để nắm bắt thông tin thì được biết, sau khi nhận được kiến nghị của người dân, ngày 24/12/2025, Sở đã yêu cầu Công ty Gia Huệ tạm dừng hoạt động nổ mìn và phối hợp kiểm tra hiện trường. Thực hiện yêu cầu này, ngày 15/01/2026, Công ty đã thông báo tạm dừng sử dụng vật liệu nổ đến hết ngày 30/6/2026.

Theo kết quả kiểm tra cho thấy: Vụ nổ mìn ngày 11/12/2025 là có thật và đã khiến đá lăn vào khu dân cư. Doanh nghiệp đã thực hiện nổ 1 bãi mìn với lượng thuốc nổ 14,7kg/lỗ khoan, tổng 88kg/bãi, đúng mức tối đa theo giấy phép. Phương pháp nổ là vi sai qua lỗ, có đầy đủ thông tin về vị trí, tọa độ, cao độ trong hộ chiếu nổ mìn.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính được xác định là do sự xuất hiện của các “tảng đá mồ côi” trên đỉnh núi. Trong quá trình nổ mìn, doanh nghiệp chưa lường hết nguy cơ, dẫn đến rung chấn làm các tảng đá này lăn xuống sườn núi phía khu dân cư. Sau sự cố, Công ty Gia Huệ đã huy động máy móc để xử lý và di dời các tảng đá ra khỏi khu vực vườn của người dân.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện 2 bãi mìn đã nạp thuốc nổ (80kg và 70kg). Dù nằm trong khu vực được phép, nhưng để đảm bảo an toàn, Sở Công thương đã yêu cầu tiêu hủy toàn bộ số thuốc nổ này. Doanh nghiệp cũng đã triển khai các biện pháp như đào hào, dựng tường chắn và lưới chắn dọc chân núi nhằm hạn chế đá lăn vào khu dân cư.

Sáng ngày 10/4, sau khi phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đi thực địa tại khu vực mỏ đá và ghi nhận ý kiến của người dân tại Tổ dân phố 10 đã liên hệ với chính quyền địa phương (Văn phòng UBND phường Yên Sơn) để nắm thông tin vụ việc.

Được biết, cùng ngày 10/4, UBND phường đã chỉ đạo tổ dân phố 10, tổ chức họp lấy ý kiến của 24 hộ dân có liên quan. Tại cuộc họp, các hộ dân đã thống nhất đề nghị Công ty Gia Huệ đến từng nhà các hộ dân để rà soát, đối chiếu lại bảng thống kê các vị trí ảnh hưởng đến công trình do việc công ty sử dụng vật liệu nổ tạo ra, đưa ra phương án giải quyết khắc phục hậu quả.

leftcenterrightdel
 Tình trạng nứt nhà dân tại khu phố 10, khu vực gần các mỏ đá.

Ngày 16/4/2026, Công ty đã hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ cho 24/24 hộ dân có công trình bị ảnh hưởng; các hộ đã nhận tiền và ký biên bản không có ý kiến, kiến nghị liên quan đến nội dung Công ty Gia Huệ dùng vật liệu nổ khai thác đá ảnh hưởng đến nhà dân.

Lộ diện dấu hiệu chồng lấn đất 

Dù sự cố trước mắt đã được xử lý và người dân đã nhận hỗ trợ, nhưng vụ việc tại mỏ đá Cửa Khâu cho thấy nhiều vấn đề cần giải quyết triệt để. Bên cạnh hoạt động nổ mìn, người dân tiếp tục kiến nghị làm rõ ranh giới mỏ đá và khoảng cách an toàn đối với khu dân cư. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, có sự chồng lấn hàng trăm m2 giữa diện tích đất được cấp cho Công ty Gia Huệ và đất của hộ ông Đinh Xuân Quế. Đây là vấn đề nghiêm trọng, không chỉ liên quan đến quyền sử dụng đất mà còn ảnh hưởng đến tính pháp lý của hoạt động khai thác, đòi hỏi sự minh bạch và xử lý nghiêm túc từ các cơ quan chức năng.

Về việc này, UBND phường Yên Sơn cũng đã báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình, kiến nghị kiểm tra lại khoảng cách an toàn từ khu vực nổ mìn đến nhà dân; đồng thời, rà soát toàn bộ hoạt động khai thác của doanh nghiệp, nếu không đảm bảo điều kiện, đề nghị tạm dừng khai thác.

leftcenterrightdel
 Nhà dân giáp mỏ đá núi Cửa Khâu.

Liên quan đến dấu hiệu chồng lấn, được biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã có công văn gửi Sở Công thương. Công văn nêu rõ: Theo kết quả lồng ghép bản đồ địa chính và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH TMDV và Sản xuất Gia Huệ và hộ gia đình ông Đinh Xuân Quế bước đầu xác định, có sự chồng lấn khoảng 132,2 m². Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND phường Yên Sơn, Công ty TNHH TMDV và sản xuất Gia Huệ, hộ gia đình ông Đinh Xuân Quế và các cá nhân có liên quan xác định cụ thể vị trí, diện tích, loại đất chồng lấn làm cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền tỉnh Ninh Bình làm rõ nội dung trên. Chỉ khi các vấn đề được minh bạch và xử lý đúng quy định, quyền lợi của người dân mới được đảm bảo, đồng thời tạo nền tảng cho hoạt động khai thác khoáng sản an toàn, bền vững.

Đinh Huê