leftcenterrightdel
 Nhiều người theo dõi quá trình giải cứu nam thanh niên. Ảnh: Thanh Phong

Theo thông tin ban đầu, khoảng trưa ngày 13/6, nam thanh niên tên T (19 tuổi) được người nhà đưa đến bệnh viện Trưng Vương (phường 14, quận 10, TP.HCM) cấp cứu vì uống 30 viên thuốc ngủ tự tử.

Trong quá trình đang được cấp cứu tại bệnh viện, người này bất ngờ chạy lên tầng 5 trèo ra lan can bệnh viện la hét, đòi nhảy xuống đất tử tử nếu  bạn gái không đến gặp.

leftcenterrightdel
 Nam thanh niên cố thủ trên tầng thượng bệnh viện, đòi chết nếu người yêu không đến. Ảnh: Thanh Phong

 Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC quận 11 điều nhiều chiến sĩ cùng xe thang đến hiện trường giải cứu thanh niên. Cảnh sát khuyên can, dùng loa yêu cầu người này vào bên trong nhưng bất thành. Sau gần 5 giờ thuyết phục, cảnh sát đã đưa thanh niên xuống đất an toàn. Người này sau đó được đưa về trụ sở công an.

Thanh Phong