Trong 3 ngày 8, 9 và 10-3, nước sông Cầu Đỏ tại cửa thu nước thô của Nhà máy Nước Cầu Đỏ đột nhiên nhiễm mặn nặng với độ mặn lên đến 3.548mg/l, cao nhất từ đầu năm đến nay.
 
 
Từ thực tế này và qua tình hình vận hành của các hồ thủy điện cho thấy, nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt ở Đà Nẵng ngay đầu mùa là rất cao.
 
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc hồ thủy điện Sông Bung 4 ít vận hành xả nước về sông Vu Gia khiến sông Cầu Đỏ đột nhiên bị nhiễm mặn nặng từ ngày 8-3, ông Nguyễn Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Công ty Thủy điện Sông Bung cho biết: “Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) Sông Bung 4 vẫn vận hành xả nước qua cống xả sâu và xả nước qua phát điện về sông Vu Gia hằng ngày với lưu lượng xả bảo đảm theo yêu cầu của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam.
 
Cụ thể, ngày 7-3, NMTĐ Sông Bung 4 vận hành phát điện 13 giờ với lưu lượng nước xả về sông Vu Gia trung bình 27,9m3/s. Những giờ không phát điện thì mở cống xả sâu với lưu lượng xả 3m3/s để duy trì dòng chảy cho sông Vu Gia. Còn ngày 8-3 thì vận hành trong 14 giờ, xả về sông Vu Gia trung bình 36,1m3/s”.
 
Trong khi đó, theo ông Lê Đình Bản, Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện A Vương cho hay: “Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam đang chỉ đạo hồ tiếp tục tạm dừng vận hành đến hết ngày 10-3-2016, sau đó mới quyết định việc vận hành xả nước phát điện về sông Vu Gia hay vẫn tập trung tích nước.
 
Hiện mực nước của hồ thủy điện A Vương là 371m (thấp hơn mực nước quy định 2,5m), nếu vẫn tập trung tích nước như trong thời gian qua thì dự kiến đến ngày 1-4, sẽ dâng lên đạt mực nước tối thiểu theo quy định, bảo đảm vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (bao gồm các hồ: A Vương, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 4, Sông Bung 4A và Sông Bung 5) do Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1537/2015/QĐ-TTg”.
 
Theo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, sau khi đoàn công tác Bộ Công thương do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam, UBND thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan nhằm xác định kế hoạch vận hành của các hồ thủy điện và sử dụng nước trên hệ thống Vu Gia - Thu Bồn trong mùa khô 2016 (diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 3-3), ngày 4-3, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch xả nước phát điện phục vụ cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân trong tháng 3-2016.
 
Trong đó, đề nghị NMTĐ Sông Bung 4 thực hiện vận hành xả nước phát điện tối thiểu 12 giờ/ngày với lưu lượng nước xả về sông Vu Gia trung bình mỗi ngày từ 25-40m3/s. NMTĐ Đăk Mi 4 thực hiện xả nước về hạ lưu sông Vu Gia với lưu lượng phù hợp, tương ứng với mực nước tại Trạm thủy văn Ái Nghĩa vào 7 giờ sáng hằng ngày.
 
Còn các NMTĐ Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6 và Sông Côn vận hành theo lưu lượng nước về để duy trì dòng chảy ở hạ lưu sông Vu Gia.
 
Trong khi đó, theo Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), mặc dù sông Cầu Đỏ đột nhiên bị nhiễm mặn nặng nhưng Dawaco vẫn chủ động được việc lấy nước ngọt từ đập An Trạch về để sản xuất, cấp nước sinh hoạt cho người dân thành phố.
 
Tuy nhiên, nếu trong vài ngày tới, sông Cầu Đỏ vẫn tiếp tục nhiễm mặn nặng và nhu cầu sử dụng nước của người dân gia tăng thì rất dễ xảy ra thiếu nước sinh hoạt. Thực tế này đòi hỏi NMTĐ Đăk Mi 4 và Sông Bung 4 phải vận hành đúng quy trình liên hồ hoặc sớm đưa NMTĐ A Vương trở lại vận hành nhằm bổ sung lượng nước thiếu hụt cho sông Vu Gia.
 
Theo Báo Đà Nẵng
.