Khi làm thủ tục nhập khẩu tại Cửa khẩu Mộc Bài, chúng tôi được “cò” cờ bạc rủ đánh bạc tại các casino mọc dày đặc cạnh Quốc lộ số 1 từ Mộc Bài đi Phnôm Pênh. Họ nói tiếng Việt rất sõi (trong đó có một số người Việt) dụ chúng tôi chỉ cần đổi 1.000USD sang tiền phỉnh là sẽ có được “một phòng khách sạn 5 sao, ăn uống miễn phí và một em chân dài phục vụ từ A tới Z”, đổi 3.000USD sang phỉnh sẽ được mời lên sảnh VIP để đánh bài...

 

Khi không lôi kéo được chúng tôi, một tay “cò” lần lượt phát cho mỗi người một tấm card giới thiệu nhiều trang mạng được tổ chức dưới hình thức chơi bài trực tuyến.

Theo trang web này, trang chủ của nó được đặt tại nhiều địa chỉ, điều hành chủ yếu tại Cửa khẩu Bavet - Mộc Bài do một công ty giải trí đánh cược quốc tế của Campuchia lập ra. Người chơi chỉ cần đăng ký tài khoản trên mạng, sử dụng máy tính kết nối Internet băng thông rộng tại công ty, tại nhà là có thể chơi... mà không cần phải tải và cài đặt các trò chơi trên máy tính.

Không mấy khó khăn để nhận thấy có rất nhiều điều khoản trên trang web cờ bạc này gây bất lợi cho những ai trót sa chân vào. Dù trang web này giới thiệu là có giám đốc phát bài (pitboss) sẽ giám sát nhân viên phát bài 24/24 và khi nhân viên sai thì pitboss sẽ tuyên bàn cược là vô hiệu, tất cả tiền cược được trả cho khách... Nhưng cũng có điều lệ cho phép chủ trang web sửa đổi điều lệ và quy tắc khi cần, do đó tất cả các tài khoản liên quan sẽ bị thiệt hại. Việc giao dịch, mở tài khoản, đặt cược trong nước là vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự nên khi đại lý bị phát hiện cũng đồng nghĩa với con bạc bị mất trắng tiền trong tài khoản.

Trang web này cũng cung cấp hàng loạt số điện thoại để khách hàng liên lạc khi cần gởi tiền tại Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Lào, trong đó tại Việt Nam có bốn số điện thoại di động đầu số của Viettel giới thiệu là các đại lý nhận tiền gởi của khách khi mở tài khoản và rút tiền. Trang web này còn lôi kéo người trong nước làm đại lý để mở rộng mạng lưới chân rết. Hướng dẫn viên địa phương cho chúng tôi biết, để trở thành đại lý của chúng chỉ cần đóng thế chân 1.000USD. Thực chất thì đại lý cũng chẳng khác gì con bạc vì nhiều đại lý của trang web này đang trở thành những “con đậu phộng” tại các sòng bạc lớn ở Campuchia vì hình thức kinh doanh đầy rủi ro này có thể khiến các đại lý trắng tay trong vài lần giao dịch.

Thấy chúng tôi khó hiểu, anh hướng dẫn hứa hẹn sẽ giải thích khi chúng tôi đến Naga World - sòng bạc lớn nhất Campuchia tại thủ đô Phnôm Pênh.

Sau hơn hai giờ di chuyển, chúng tôi đến Naga World. Ông chủ sòng bạc này là người Campuchia gốc Hoa. Trước kia, ông ta mở sòng bạc trên du thuyền. Khi lên bờ, từ một casino một tầng, ông ta xây lên năm tầng và đang xây thêm một casino khác sát với Naga World. Hàng chục “đại gia” ở Campuchia đã sạt nghiệp, có người phải đi ăn mày. Campuchia cũng có chính sách nghiêm cấm người bản địa đánh bạc nhưng nhiều người vẫn hối lộ để được vào chơi.

Chỉ cho chúng tôi thấy những con bạc người Việt Nam vật vờ quanh các bàn chơi bạc tại Naga World, người hướng dẫn giải thích: “Đó chính là những “con đậu phộng”. Họ cũng từng là khách VIP của sòng bạc, từng mang hàng chục, hàng trăm ngàn đôla sang đây nhưng cháy túi, không dám về Việt Nam mà ở lại xin tiền lẻ của khách thắng cuộc, kiếm cơm qua ngày. Chủ sòng bạc vẫn cho phép họ vào sòng vì việc bu đen quanh các sòng sẽ tạo không khí cho những khách mới đến... nạp mạng.

Để duy trì hoạt động, trung bình một đêm sòng bạc này tốn 50.000USD. Một đoàn khách du lịch vào chơi thua chừng vài ngàn đôla cũng chỉ là “đóng tiền điện” giúp chủ sòng bài. Chủ sòng không thể để lỗ tiền hoạt động vì thế chớ có mong thử vận may. Điều đáng nói là hiện nay các tour du lịch trong nước đều có lịch trình tham quan các sòng bạc này. Đây chính là kênh kiếm khách mà các sòng bạc đang tận dụng triệt để.


Theo CA.TP.HCM

.