Trước đó, sau khi nhận phản ánh từ người dân tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình về tình trạng dàn xe 3 chân, 4 chân chở cát có nhiều dấu hiệu quá khổ, quá tải gây mất an toàn giao thông.

Trước phản ánh, Báo Bảo vệ pháp luật đã vào cuộc tìm hiểu và có bài viết "Xe quá tải tung hoành từ huyện vào trung tâm TP. Đồng Hới". Sau phản ánh, rất nhiều dư luận tích cực từ người dân đồng thời các cơ quan chức năng liên quan cũng tăng cường kiểm tra xử lý, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Lực lượng Phòng CSGT tỉnh Quảng Bình triển khai cân tải trọng trên tuyến đường báo Bảo vệ pháp luật phản ánh.

Cụ thể, theo số liệu từ phòng CSGT Quảng Bình từ ngày 3- 16/3, các tổ công tác của phòng CSGT tỉnh đã tiến hành lập biên bản 62 trường hợp vi phạm trong đó có 40 trường hợp vi phạm lỗi chở quá tải quá khổ, chở vật liệu có che bạt nhưng vẫn để rơi vãi. 

Dự kiến số tiền phạt hơn 252 triệu đồng, tạm giữ 3 phương tiện, tước GPLX 7 trường hợp, tước phù hiệu vận tải 6 trường hợp, tước giấy chứng nhận kiểm định + tem KĐ 6 trường hợp.

Tuy nhiên, mấy ngày gần đây tình trạng dàn xe 3 chân, 4 chân chở cát lại có dấu hiệu chở quá tải, che chắn bạt nhưng vẫn để rơi vãi hoạt động trở lại. Ngày 18/3 sau khi tiếp nhận phản ánh, PV đã có mặt tại tuyến đường ĐT 566 và khu vực mỏ cát của Công ty Phạm Hoàng An để phản ánh vấn đề này. 

leftcenterrightdel
 Dàn xe khủng hoạt động trên đường DT 566, giữa khu dân cư đông đúc gây mất an toàn giao thông.

Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, không để tái diễn vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và môi trường trên địa bàn.

 

Nguyễn Cường- Bùi Tiến