(BVPL) - Đã trở thành truyền thống cứ mỗi khi Tết đến, xuân về cả nước lại cùng chung tay chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người kém may mắn, người lao động trong các doanh nghiệp làm ăn khó khăn có một cái Tết cổ truyền đầy đủ, ấm áp. Năm 2016, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể cũng đang tích cực triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo và đối tượng chính sách với mong muốn mang một cái Tết vui tươi, đầm ấm cho mọi người, mọi nhà.
Nhân dịp Tết Bính Thân 2016, Nhà nước sẽ có chính sách tặng quà Tết cho hơn 2 triệu người có công với cách mạng, người nghèo với số tiền gần 440 tỷ đồng. Đồng thời Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tùy điều kiện trích ngân sách hỗ trợ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách, người có công đảm bảo mọi gia đình đều được đón Tết Bính Thân đầm ấm, vui vẻ.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc chuẩn bị tốt các điều kiện để các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Theo đó, Sở LĐ-TB&XH các địa phương tập trung rà soát, hỗ trợ kịp thời các đối tượng chính sách, đặc biệt là những hộ gia đình, người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, đúng chế độ, đảm bảo tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết.
Ông Tô Đức, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết: Các địa phương được hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết và giáp hạt đầu năm 2016 cần thường xuyên kiểm tra, giám sát hỗ trợ gạo nhằm khắc phục ngay những sai sót ở cơ sở trong quá trình cấp phát, đảm bảo không có người dân nào bị đói, không có Tết. “Hiện nay, chúng tôi đã trình Chính phủ và Chính phủ cũng đã ban hành quyết định trợ cấp đột suất gạo cho hai tỉnh là Tuyên Quang và Nghệ An, còn các tỉnh thành phố khác, Chính phủ đang xem xét để quyết định phê duyệt”.
Với tinh thần đó, Bộ LĐTB&XH đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng quà dịp Tết Bính Thân cho người có công (với 2 mức là 400.000 đồng và 200.000 đồng/người, tổng kinh phí khoảng hơn 300 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Bộ đã nhận được đề nghị hỗ trợ gạo cho người dân có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Bính Thân của các tỉnh: Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Trị, Lào Cai, Hà Nam, Yên Bái, Bình Định để trình Chính phủ quyết định hỗ trợ.
UBND TP. HCM vừa thông qua mức quà tặng bằng tiền mặt, hiện vật cho các đối tượng trên địa bàn nhân dịp Tết Bính Thân với gần 650.000 suất quà. Đối tượng được tặng quà Tết gồm cán bộ lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, thương bệnh binh nặng hạng đặc biệt, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm 81% sức khỏe; thương binh nặng, bệnh binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; gia đình có con em đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh đó, hơn 59.000 hộ nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2016-2020 (thu nhập từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống) được thành phố tặng quà ở mức 950.000 đồng/hộ. Thành phố cũng tặng quà người đủ 80 tuổi trở lên (79.500 người); người thuộc diện trợ cấp xã hội thường xuyên (44.600 người) và một số đối tượng khác.
Nhân dịp Tết Bính Thân năm 2016, TP. Hà Nội cũng dành gần 283 tỷ đồng tặng quà cho 806.790 người có công, đối tượng chính sách và 34 nghìn hộ nghèo. Ngoài phần kinh phí này, UBND thành phố cũng có chủ trương xây, sửa nhà cho hộ nghèo, đồng thời vận động các doanh nghiệp thăm, tặng quà Tết cho các hộ nghèo. Ngoài quà tặng từ nguồn ngân sách thành phố thì các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn bằng các nguồn kinh phí vận động khác đều có kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ cấp khó khăn với các đối tượng chính sách xã hội tại địa phương để đảm bảo mọi nhà đều có Tết...
Thu Trần