(BVPL) - Lao động trẻ em không thể tồn tại ở những thị trường được điều tiết tốt và hoạt động hiệu quả, dù là trong bất kỳ khâu nào của chuỗi cung ứng, từ sản xuất đến phân phối một sản phẩm, đó là nội dung chính của buổi hội thảo “Vận động chính sách phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em trong các chuỗi cung ứng” vừa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức tại Hà Nội để hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em (12/6) năm nay với chủ đề “Chấm dứt lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng - trách nhiệm của tất cả chúng ta”.

 


Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Doãn Mậu Diệp cho biết: Việt Nam đã ban hành hệ thống pháp luật và chính sách nhằm đảm bảo hiện thực hóa quyền của trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em cũng như triển khai nhiều chương trình dự án, mô hình liên quan.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020. Đây là thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam vì một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cũng nhấn mạnh: “Phòng ngừa, giảm thiểu và tiến tới chấm dứt lao động trẻ em ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới đều gặp phải những thách thức mà trước hết là nhận thức của chính trẻ em, của gia đình, của cộng đồng và của cả chính người sử dụng lao động”.

Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cho biết, trong vòng một thập kỷ qua, các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành đã giúp giảm hơn 30% số trẻ em bị bóc lột lao động. Hiện nay, nhiều chủ sử dụng lao động và các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ xóa bỏ thực trạng này trong chuỗi sản xuất, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế tạo và xây dựng.  Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder nhấn mạnh: Đối với các doanh nghiệp, chúng ta cần có một thông điệp rõ ràng rằng: không được dung túng cho việc bóc lột lao động trẻ em. Doanh nghiệp cần biết điều gì đang xảy ra trong dây chuyền sản xuất và cung ứng sản phẩm của họ.

Theo thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, trong bối cảnh Việt Nam hiện đang hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng thông qua việc tham gia các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, vấn đề thực hiện các cam kết quốc tế về lao động, trong đó có vấn đề lao động trẻ em trong các chuỗi cung ứng sẽ ngày càng được được quan tâm nhiều hơn. Do vậy, chính chúng ta là người quyết định tốc độ và mức giảm quy mô lao động của trẻ em trong các chuỗi cung ứng, chính chúng ta sẽ quyết định tương lai của con em chúng ta.

Tuy nhiên, với 1,75 triệu lao động trẻ em tại Việt Nam, các chuỗi cung ứng sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ phục vụ hàng triệu người mỗi ngày có nguy cơ tồn tại lao động trẻ em, Giám đốc ILO Việt Nam Chang-Hee Lee cũng cảnh báo rằng, lao động trẻ em có thể khó phát hiện bởi lao động trẻ em tại Việt Nam chủ yếu tồn tại ở khu vực kinh tế nông thôn phi chính thức, ngoài tầm kiểm soát của các thanh tra lao động và ở những nơi công đoàn và các tổ chức của người sử dụng lao động mỏng hoặc không có.

Ông khẳng định, công cuộc đấu tranh phòng chống lao động trẻ em đòi hỏi các chính sách đồng bộ để hỗ trợ pháp luật quốc gia về lao động trẻ em. Đó là nền giáo dục với chất lượng tốt, bảo trợ xã hội và việc làm bền vững cho các bậc cha mẹ. Với Chương trình quốc gia phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020 sẽ tiếp tục tạo một khuôn khổ chung nhằm nâng cao nhận thức và năng lực của chính quyền các cấp, các tổ chức liên quan, người sử dụng lao động, cộng đồng, cha mẹ và bản thân trẻ em về lao động trẻ em.
Được xây dựng với sự hỗ trợ của ILO, chương trình này cũng đặt mục tiêu 100% trẻ em lao động trái quy định của pháp luật khi có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp khẳng định, năng lực thực thi pháp luật và sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của tất cả các đối tác trong xã hội sẽ giúp cho luật pháp, chính sách về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em được tuân thủ tốt hơn, quyền của trẻ em được hiện thực hóa trong thực tế và tương lai của các em, xa hơn là tương lai nguồn nhân lực của đất nước được bảo đảm.
 

 Trần Mai 

.