Từ cuộc Hội thảo về Mô hình “Sản xuất thực phẩm sạch, tiêu dùng sạch” gắn với phụ nữ làm kinh tế, sản xuất, kinh doanh giỏi do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh vừa tổ chức, chúng tôi tìm đến các địa chỉ tiêu biểu.

 


Bên cạnh sử dụng hầm biogas từ nhiều năm qua, hiện tại 90% chuồng trại chăn nuôi của chị Phượng có đệm lót sinh học. Con heo từ khi sinh ra đến khi xuất chuồng không cần tắm hoặc dội chuồng. Trại nuôi heo của chị Phượng hiện có 12 con heo nái và hơn 50 con heo thịt nhưng không có mùi hôi.

Chị Phượng chia sẻ: “Hiệu quả của mô hình đang thực hiện là không tốn nhiều nước tắm, dội rửa chuồng, giảm công lao động, nước thải ra môi trường không mùi hôi, từ đó hạn chế ô nhiễm môi trường; không tốn điện và heo ít bệnh, mau lớn”.

 

Theo Báo Ấp Bắc

.