leftcenterrightdel
 Các bị cáo trong phiên xét xử.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, quá trình phạm tội của nhóm bị cáo kéo dài nhiều tháng, hình thành mạng lưới mua bán ma túy liên tỉnh từ Hà Nội, Phú Thọ đến Quảng Ninh. Trong đó, Bùi Đình Khánh được xác định giữ vai trò trung tâm điều phối hoạt động giao dịch, liên lạc và tổ chức tiêu thụ ma túy.

Điều đáng chú ý là, các đối tượng không hoạt động theo kiểu tụ điểm công khai mà tạo lập “vỏ bọc” khá kín kẽ trong các căn hộ cao cấp tại Chung cư GreenBay Garden ở phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Đây vừa là nơi cất giấu ma túy, vũ khí, vừa là địa điểm tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp.

Theo hồ sơ vụ án, để phục vụ việc mua bán ma túy, các bị cáo sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, sim điện thoại khác nhau; thường xuyên thay đổi phương tiện, địa điểm giao nhận nhằm đối phó cơ quan chức năng. Các cuộc giao dịch chủ yếu diễn ra ban đêm, tại khu vực vắng người hoặc trên các tuyến quốc lộ liên tỉnh.

Trong đường dây này, Hà Thương Hải và Hoàng Văn Đông được xác định là những mắt xích quan trọng chuyên vận chuyển, giao nhận ma túy và chuẩn bị vũ khí. Đáng chú ý, Hải đã mua súng AK, súng colt cùng đạn, lựu đạn từ Sơn La rồi đưa về Quảng Ninh giao cho Khánh cất giữ.

Không chỉ mua bán heroin, nhóm bị cáo còn tham gia giao dịch ketamine, thuốc lắc, ma túy tổng hợp dạng MDMA với số lượng lớn. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ hơn 13kg heroin, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều loại ma túy khác.

Cáo trạng cho thấy các bị cáo sử dụng ma túy thường xuyên. Nhiều cuộc mua bán được thực hiện ngay trong lúc các đối tượng đang “bay lắc” tại căn hộ. Có thời điểm, ma túy được để lẫn cùng đồ sinh hoạt hoặc giấu trong xe ô tô nhằm tránh bị phát hiện.

Một chi tiết đáng chú ý khác là việc các đối tượng có sự phân công vai trò tương đối rõ ràng. Người tìm nguồn hàng, người vận chuyển, người giao nhận, cảnh giới, chuẩn bị địa điểm… đều được bố trí riêng biệt. Việc này khiến quá trình điều tra, bóc gỡ đường dây gặp nhiều khó khăn.

Theo cơ quan tố tụng, đây là đường dây ma túy có tính chất đặc biệt nguy hiểm bởi không chỉ mua bán khối lượng ma túy rất lớn mà còn chuẩn bị sẵn vũ khí quân dụng để chống trả khi bị phát hiện. Trong vụ án, lực lượng chức năng thu giữ súng AK, súng colt, lựu đạn, hàng chục viên đạn cùng nhiều vật chứng liên quan.

Từ các tài liệu điều tra, có thể thấy hoạt động của nhóm bị cáo diễn ra trong thời gian dài với sự liên kết giữa nhiều địa phương. Các đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, thuê căn hộ, thuê xe, dùng tài khoản ngân hàng trung gian để giao dịch nhằm che giấu dòng tiền.

Đáng chú ý, sau khi vụ nổ súng xảy ra tối 17/4/2025, một số đối tượng còn tham gia hỗ trợ Bùi Đình Khánh bỏ trốn bằng cách cho mượn điện thoại, chuyển tiền, bố trí nơi ở, đưa đón bằng taxi hoặc xóa dấu vết liên lạc. Đây cũng là căn cứ để cơ quan tố tụng truy tố nhiều bị cáo về tội “Che giấu tội phạm”.

Theo nhận định của cơ quan công tố, hành vi của các bị cáo không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn đặc biệt nguy hiểm cho xã hội khi hình thành đường dây ma túy có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. 

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 13 đến 15/5/2026, HĐXX sẽ tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của từng bị cáo, quá trình tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy cũng như hành vi sử dụng súng quân dụng chống trả lực lượng Công an, khiến một cán bộ Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin…

Trúc Quyên