leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa.

Chiều 22/6, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng xét xử mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Ngọc Đức về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Phiên tòa được VKSND tỉnh Quảng Ninh lựa chọn phối hợp tổ chức theo hình thức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử và kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên.

Theo cáo trạng, do cần tiền để chi tiêu cá nhân và trả nợ, Bùi Ngọc Đức đã nảy sinh ý định cướp tài sản của bà Đồng Thị Tuyết (SN 1950, trú tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh), người sống một mình và kinh doanh tạp hóa tại nhà.

Ngày 17/10/2025, Đức đến nhà bà Tuyết, khống chế, trói tay chân, bịt miệng và che kín vùng đầu, mặt của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản và ngăn cản việc kêu cứu. Sau khi lấy tiền mặt, tài sản và thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của bị hại, Đức rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, bà Tuyết tử vong do suy hô hấp cấp vì ngạt cơ học. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt gần 25 triệu đồng. Số tiền này sau đó được bị cáo sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã tham gia xét hỏi, làm rõ động cơ, mục đích phạm tội, hậu quả vụ án cũng như các tình tiết liên quan đến trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự của bị cáo.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên luận tội đối với các bị cáo.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, người làm chứng, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các kết luận giám định và diễn biến tranh tụng công khai tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh khẳng định có đủ căn cứ xác định Bùi Ngọc Đức phạm các tội “Giết người” và “Cướp tài sản” như cáo trạng truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng con người và quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Đáng chú ý, bị cáo từng có tiền án về tội “Cướp tài sản”, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 4/2025 nhưng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Từ đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội nhằm bảo đảm tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Theo VKSND tỉnh Quảng Ninh, việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm là dịp để các Kiểm sát viên, Thẩm phán và Thư ký Tòa án trao đổi, đánh giá kỹ năng xét hỏi, tranh tụng, thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử cũng như công tác điều hành phiên tòa. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự, hạn chế oan sai, bỏ lọt tội phạm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Ngân Thảo