Tại huyện Sông Hinh, VKSND huyện vừa phối hợp TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử các bị cáo: Nguyễn Ngọc Nam (SN 1986), Nguyễn Thị Ninh (SN 1992) và Nguyễn Ngọc Thành Trung (SN 2007), cùng trú tại xã Đức Bình Tây về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b khoản 2 Điều 318 BLHS 2015.
    |
 |
Quang cảnh phiên tòa xét xử các bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng”. |
Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước với Hồ Thị Mỹ Linh, khoảng 18h30’ ngày 9/8/2024, Nam điều khiển xe máy chở Ninh và Trung đến nhà Linh tại thôn An Hòa, xã Đức Bình Tây.
Cả ba xông vào sân, lớn tiếng la ó, chửi bới và có hành vi đập phá cửa nhà. Mặc dù được người dân can ngăn, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục gây rối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã chủ động xét hỏi, làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Trên cơ sở đề nghị của VKSND và kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Nam 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Ninh 1 năm 3 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm 6 tháng
Tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thành Trung 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm 6 tháng. Sau phiên tòa, hai ngành đã tổ chức họp rút kinh nghiệm chung về kỹ năng xét hỏi và tranh luận.
Tại huyện Tuy An, VKSND huyện phối hợp TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm trực tuyến đối với bị cáo Nguyễn Văn Thải (SN 1992, trú thôn Phú Quý, xã An Chấn) về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 2 Điều 134 BLHS 2015.
    |
 |
Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thải về tội “Cố ý gây thương tích”. |
Cáo trạng xác định, trưa 6/8/2024, Thải đến nhà Phạm Văn Lượng tại xã An Hiệp để đòi nợ 15 triệu đồng. Khi Lượng chỉ đồng ý trả trước 500 ngàn đồng, Thải không đồng ý, hai bên cãi vã. Do tức giận, Thải đánh liên tiếp vào mặt Lượng khiến nạn nhân ngã, đầu đập vào tường, thương tích 40%.
Trước đó, Thải từng bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 5 năm tù về tội "Giết người" và vừa chấp hành xong án vào tháng 3/2023 nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm. Tuy nhiên, bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho bị hại với số tiền 62 triệu đồng. Căn cứ các tình tiết vụ án và đề nghị của VKSND, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thải 3 năm tù.