Trước đó, ngày 7/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang đối tượng Lê Minh Quân có hành vi vận chuyển trái phép đang vận chuyển trái phép 4 cá thể tê tê Java (tổng trọng lượng trên 16kg), thuộc nhóm 1B - nhóm động vật nguy cấp quý hiếm.

Qua quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lê Minh Quân về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Điều 244 BLHS.

Tê tê Java (Manis javanica) là loài động vật hoang dã lớp thú được liệt kê trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm Nghị định 64/2019/NĐ-CP - cấp độ bảo vệ cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó, mọi hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép bất kỳ loài động vật hoang dã nào thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xem xét xử lý hình sự theo Điều 244 BLHS mà không phụ thuộc vào số lượng, khối lượng hay giá trị tang vật vi phạm.

Đối tượng Quân có hành vi vận chuyển trái phép 4 cá thể động vật lớp thú (4 cá thể tê tê Java) nên truy tố về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Khoản 2 Điều 244 BLHS với khung hình phạt từ 5-10 năm tù đối với cá nhân.

Tại phiên tòa xét xử bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đại diện VKS công bố.

“ENV đánh giá cao bản án của TAND tỉnh Quảng Trị. Việc nghiên cứu thấu đáo hồ sơ vụ án và tính chất, mức độ nghiêm trọng trong hành vi phạm tội của đối tượng để xem xét áp dụng hình phạt nghiêm khắc như trên sẽ tạo được tính răn đe cao tới các các đối tượng có hành vi tương tự.” Bà Bùi Thị Hà – Phó Giám đốc ENV nhận định.

 


L.T