Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ sáng ngày 31/1/2024, Công an xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang bắt quả tang Huyện có hành vi lưu hành tiền giả, thu giữ 7,6 triệu tiền giả.

Tại Cơ quan Công an, Huyện thừa nhận số tiền giả trên mua của 2 chị em Nhựt Thư và Bé Thư tại chợ Vịnh Tre thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để lưu hành.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo Đỗ Chí Huyện, Huỳnh Nhựt Thư, Huỳnh Bé Thư và Võ À Minh tại phiên tòa.

Cùng ngày, Nhựt Thư và Bé Thư đến Cơ quan Công an đầu thú, khai nhận số tiền giả bán cho Huyện là mua của Minh, đồng thời giao nộp hơn 38 triệu tiền giả.

Cơ quan điều tra tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Minh tại tổ 10, khóm Vĩnh Hoà, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, phát hiện thu giữ 63,8 triệu tiền giả, nhiều tờ tiền giả còn trong khuôn chưa kịp cắt và máy scan, máy ép nhựa dùng để làm tiền giả. 

Quá trình điều tra xác định: Khoảng đầu tháng 1/2024, thông qua mạng xã hội Minh mua và tiêu thụ trót lọt 70 triệu tiền giả, thấy việc bán tiền giả thu lợi cao nên Minh mua nhiều công cụ, phương tiện về làm được trên 134 triệu tiền giả với nhiều mệnh giá khác nhau. Trong quá trình làm tiền giả, Minh nhờ Nhựt Thư mua máy và phụ giúp Minh làm tiền giả.

leftcenterrightdel

 Lực lượng Công an khám xét chỗ ở của Minh thu giữ số lượng lớn tiền giả cùng các thiết bị dùng để làm tiền giả.

Số tiền giả làm ra, Minh tiếp tục bán cho Nhựt Thư, số còn lại bị lực lượng Công an khám xét thu giữ. Số tiền giả mua của Minh, Nhựt Thư cùng Bé Thư tiếp tục bán lại cho Huyện và nhiều người khác. Đến ngày 7/2/2024, Võ À Minh, Huỳnh Nhựt Thư, Huỳnh Bé Như, Đỗ Chí Huyện bị khởi tố, điều tra.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ À Minh 13 năm tù; Huỳnh Nhựt Thư 7 năm tù cùng về tội “Làm, lưu hành tiền giả”; Đỗ Chí Huyện và Huỳnh Bé Thư mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “Lưu hành tiền giả”.

Quỳnh Phước