Theo cáo trạng, vào tháng 11 năm 2019, Giang thế chấp giấy tờ xe ô tô hiệu Honda Accord, biển kiểm soát 68A-146.52 để vay hơn 1,1 tỉ đồng tại một ngân hàng thương mại chi nhánh Kiên Giang. Đến năm 2022, để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, Giang đặt mua giấy đăng ký xe ôtô “giả” trên mạng (trùng số biển kiểm soát với giấy tờ xe đang cầm cho ngân hàng) với giá 2 triệu đồng. Sau đó, Giang dùng giấy tờ giả này lừa bà N.T.M vay 600 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Hoàng Giang tại phiên tòa.

Đầu năm 2023, với thủ đoạn như trên, Giang tiếp tục đặt mua giấy đăng ký xe “giả” và dùng để vay của ông T.C.L tổng cộng 670 triệu đồng. Đến tháng 4/2023, thông qua giới thiệu từ người quen, Giang tiếp tục mang ô tô của mình đi cầm cố cho ông T. Đ.T để vay thêm 250 triệu đồng với lý do “đóng thuế làm hồ sơ đất đai”.

Sau khi chiếm đoạt số tiền tổng cộng 1,52 tỉ đồng của 3 nạn nhân nói trên, Giang bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 3/12/2024, bị cáo bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang).

Hội đồng xét xử xác định hành vi của Giang là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất chuyên nghiệp, nhiều lần sử dụng thủ đoạn gian dối, làm giả giấy tờ để chiếm đoạt số tiền lớn. Vì vậy, tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hình phạt 19 năm tù.

Tuệ An