Ngày 30/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Văn Quang (tức Quang "Rambo", SN 1984, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) và các đồng phạm của bị cáo này ra xét xử sơ thẩm về tội "Cưỡng đoạt tài sản". HĐXX đã tuyên phạt Quang "Rambo" 8 năm tù về tội danh trên.

leftcenterrightdel
Bị cáo Đỗ Văn Quang tại phiên xét xử.  
Cùng hầu tòa với Quang “Rambo”, còn có 6 bị cáo khác, gồm: Đỗ Văn Thịnh (SN 1986, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Đức Nhân (SN 1986, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Phạm Văn Dũng (SN 1982, trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Văn Khánh (SN 1990, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội), Lê Văn Quyết (trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Huy (SN 2001, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo nội dung vụ án, tháng 12/2016, Công ty Hưng Thịnh (do anh Đặng Minh V. làm Chủ tịch HĐQT) là nhà thầu thi công một số hạng mục công trình tại dự án Vinhomes Riverside (Long Biên, Hà Nội). Công ty Hưng Thịnh đã ký hợp đồng thuê khoán công nhân với bị cáo Đỗ Văn Thịnh để thi công xây dựng các căn biệt thự tại dự án này.

Đến tháng 8/2017, có 4 hạng mục trong hợp đồng được đội thợ của Đỗ Văn Thịnh thi công xong nhưng do thi công không đạt chất lượng và chậm tiến độ nên chủ đầu tư dự án đã thay người khác thi công lại và khấu trừ tiền đối với nhà thầu là Công ty Hưng Thịnh, số tiền 342 triệu đồng. Cùng với đó, công ty của anh V. chưa thanh, quyết toán hợp đồng thi công với chủ đầu tư dự án nên chưa thanh toán tiền công thợ cho Thịnh được.

Cuối tháng 3/2019, cho rằng anh V. chây ì không thanh toán tiền công thợ cho mình nên Thịnh nảy sinh ý định thuê “xã hội đen” để đòi nợ.

leftcenterrightdel
Các bị cáo đồng phạm của Quang "Rambo" trong phiên xét xử.
Sau đó, Thịnh đã thuê Nguyễn Đức Nhân (làm nghề kinh doanh cầm đồ) đi đòi tiền. Nhân đồng ý và rủ thêm Đỗ Văn Quang (tức Quang "Rambo") tham gia. Sau đó, các đối tượng kéo thêm Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Huy, Phạm Văn Dũng, Lê Văn Quyết để tạo số đông người nhằm đe dọa, uy hiếp tinh thần anh V.

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3/2019 đến ngày 22/5/2019, các đối tượng nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin cho anh V., kéo nhau đến nhà riêng của anh V. và trụ sở Công ty Hưng Thịnh để tìm gặp anh V., chửi bởi, uy hiếp, đe dọa làm hại người nhà anh V., ép anh này phải thanh toán tiền công theo hợp đồng đã ký.

Mặc cho anh V. giải thích, do đội thợ của Thịnh thi công không đạt chất lượng và chậm tiến độ nên Công ty anh bị chủ dự án trừ tiền và chưa thanh quyết toán được, vì vậy anh V. chưa có tiền thanh toán cho Thịnh.

Để ngoài tai những lời giải thích của anh V., Thịnh và đồng bọn đe dọa, ép anh này phải ký Biên bản đối chiếu công nợ và ký cam kết phải thanh toán tiền công cho Thịnh theo lộ trình làm 3 đợt với tổng số tiền là 1,1 tỉ đồng. Những ngày sau đó, Thịnh, Nhân và đồng bọn liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa anh V.

Ngày 12/4/2019, do liên tục bị nhóm Thịnh đe dọa, ép buộc, anh V. đã phải đưa 200 triệu đồng cho nhân viên công ty đem trả cho Thịnh. Sau khi nhận được tiền, nhóm của Thịnh tiếp tục nhiều lần đe dọa, bắt ép anh V. phải trả tiền theo lộ trình đã cam kết.

Ngày 8/5/2019, anh V. đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Thịnh và đồng bọn đến cơ quan công an.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Thịnh 10 năm tù; Nguyễn Đức Nhân 9 năm tù; Đỗ Văn Quang 8 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6 - 8 năm tù vì tội Cưỡng đoạt tài sản.

N.Minh