Theo Cáo trạng: Do cần tiền tiêu xài cá nhân, khoảng 22h ngày 1/10/2020, Trần Văn Mạnh Hùng điều khiển xe mô tô đi từ nhà trọ ở thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc dọc theo tuyến đường quốc lộ 15A với ý định cướp giật tài sản.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận thôn Vĩnh Gia, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, Hùng nhìn thấy phía trước, đi cùng chiều có chị Nguyễn Thị Hiền Thương (SN 2003) trú tại thôn Vĩnh Gia, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, đang vừa điều khiển xe máy điện vừa nói chuyện điện thoại di động. Hùng liền điều khiển xe mô tô của mình đi lên, áp sát xe náy điện của chị Thương rồi vòng tay qua giật lấy chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone XS Max trị giá 13.000.000 đồng của chị Thương và bỏ chạy. 

leftcenterrightdel
Đối tượng Văn Mạnh Hùng tại phiên toà.  

Tiếp đó, khoảng 20h30' ngày 2/10/2020, tại thôn Nhân Phong, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, lợi dụng lúc trời tối, tại đoạn đường vắng người qua lại, Trần Văn Mạnh Hùng đã có hành vi, lời nói đe dọa đối với cháu Dương Văn Minh (SN 2008) và cháu Nguyễn Long Nhật (SN 2009), đều trú tại thôn Nhân Phong, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, để uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Neo 7 trị giá 500.000 đồng của cháu Dương Văn Minh.

Tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra vụ án, bị cáo đã tác động với gia đình để bồi thường thiệt hại đầy đủ cho các bị hại và được các bị hại đề nghị khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Căn cứ tính chất hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Mạnh Hùng 36 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và 42 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”, tổng hợp hình phạt đối với cả hai tội là 78 tháng tù.

Phương Anh