Theo cáo trạng, tháng 2/2020, Đặng Thị Hương (SN 1985, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh) thuê khách sạn trên đường Minh Mạng (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) làm nơi để hoạt động mại dâm. Đồng thời, Hương đưa 5 gái bán dâm ở các tỉnh thành phía bắc vào ăn ở tại khách sạn, tuyển chọn thêm nhiều cô gái tại Đà Nẵng để bán dâm cho khách.

Hương ra giá bán dâm 1 triệu đồng/lượt, 3 triệu đồng/đêm, chưa kể tiền phòng khách sạn từ 100 – 500 nghìn đồng. Số tiền thu được, Hương quy định tỉ lệ ăn chia tiền bán dâm là 4/6 (Hương thu 40%, gái bán dâm hưởng 60% và tiền boa thêm của khách). Việc liên lạc giữa Hương và gái mại dâm được thực hiện qua nhóm Wechat “Những nàng kiều”.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Minh Hoàng tại cơ quan điều tra (ảnh: CA cung cấp) 

Bên cạnh đó, Hương đưa anh họ là Trần Minh Hoàng vào Đà Nẵng để hỗ trợ mình trong “công việc”. Hương giao cho Hoàng cùng một số đối tượng khác: Nguyễn Văn Tình (SN 1992, quê tỉnh Hòa Bình), Trần Văn Mạnh (SN 1997, trú tỉnh Quảng Ninh), Cao Xuân Dương (SN 1995, trú tỉnh Hòa Bình), Phạm Văn Quân (SN 1992, trú TP Hải Phòng), Trần Ngọc Sơn (SN 1995, ngụ Quảng Nam) … sử dụng điện thoại mở tài khoản zalo, đưa hình ảnh các gái bán dâm lên mạng để tìm khách.

Khi tìm được khách sẽ  liên hệ Hương thông qua nhóm chung trên Facebook có tên “Công ty”, “Tập đoàn phò” để điều gái đến phục vụ khách.

Hương giao cho Phạm Thị Thủy Tiên (SN 1997, trú Hà Tĩnh) quản lí, ghi sổ sách thu chi tiền bạc  tại điểm bán dâm ở đường Minh Mạng.

Chỉ trong vòng 13 ngày từ 28/3/2020 đến 9/4/2020, nhóm Hương thu tiền ăn chia bán dâm gần 55 triệu đồng. Trong đó, Hương hưởng lợi 39 triệu đồng, Phạm Văn Quân hưởng lợi gần 6 triệu đồng, Cao Xuân Dương 3 triệu 600 nghìn đồng, Phạm Thị Thủy Tiên 2 triệu 400 nghìn đồng, Trần Minh Hoàng  giúp Hương môi giới mại dâm 2 lần thu lợi 1 triệu 400 nghìn đồng,…

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử 7 bị cáo trong đường dây mua bán dâm do Đặng Thị Hương đứng đầu (ảnh: LT)

Đến ngày 9/4,  đường dây mại dâm bị lực lượng chức năng phát hiện, Tiên và Hương bị bắt, Hoàng bỏ trốn về quê và sau đó bị truy nã.

Liên quan đường dây bán dâm này, trước đó, TAND TP Đà Nẵng cũng đã tuyên phạt Đặng Thị Hương 7 năm tù về tội “Chứa mại dâm”, 5 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”, tổng hình phạt 12 năm tù. Bị cáo Phạm Thị Thủy Tiên 5 năm tù về tội “Chứa mại dâm”, 4 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”, tổng hình phạt 9 năm tù. 

Bị cáo Trần Ngọc Sơn mức án 3 năm tù; các bị cáo Phạm Văn Quân, Cao Xuân Dương, Nguyễn Văn Tình, Trần Văn Mạnh cùng mức án 4 năm từ về tội “Môi giới mại dâm”.

 

 

Lê Tâm